Protein tinh trùng nhân tạo

Chất protein nhân tạo thay thế cho loại protein PAWP trong tinh trùng sẽ là một giải pháp mới dành cho những quý ông gặp khó khăn với quá trình thụ tinh.

 

Các nhà khoa học tại trường Đại học Queen ở Canada thông báo vừa xác định được PAWP là loại protein cần thiết để tinh trùng có thể kết hợp với trứng tạo thành phôi thai. Nhóm nhà khoa học này cho biết họ có thể tạo ra PAWP trong phòng thí nghiệm.


“Dựa trên phát hiện này, chúng tôi cho rằng các bác sĩ có thể cải thiện việc chuẩn đoán và điều trị bệnh vô sinh, căn bệnh gặp ở 10 - 15% cặp vợ chồng trên thế giới”, Tiến sĩ Richard Oko nói.


Ít nhất 1 trong số 6 cặp vợ chồng ngày nay cần tới sự hỗ trợ của y học để có con, trong đó, một nửa số trường hợp này gặp vấn đề tinh trùng yếu. Lối sống thiếu khoa học, ăn uống kiêng khem không hợp lý, bị ảnh hưởng của hóa chất và thậm chí mặc quần lót quá chật… chính là những nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng của tinh trùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN