Phóng xạ ngoài khơi bờ biển Nhật Bản cao 4.385 lần mức cho phép

Công ty Điện lực Tôkyô (TEPCO) ngày 31/3 cho biết lượng phóng xạ iodine-131 ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Fukushima của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay là 4.385 lần so với mức cho phép.

Nhân viên Tổ chức Hòa bình Xanh đo độ phóng xạ tại Iitate, tỉnh Fukushima (Nhật Bản) AFP-TTXVN

Trước đó ngày 30/3, Uỷ ban Điều phối ứng phó khẩn cấp sự cố hạt nhân Trung Quốc cho biết đã phát hiện thấy một lượng rất nhỏ phóng xạ iodine trong không khí tại 18 tỉnh, thành trên toàn quốc, tuy nhiên mức phóng xạ này không ảnh hưởng đến môi trường và đe doạ tới sức khoẻ của người dân.

Cùng ngày, các quan chức Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết mức phóng xạ tại một làng ở bên ngoài vùng di tản hạt nhân của Nhật Bản cao gấp đôi mức độ cho phép.

Ông Elena Buglova, một quan chức của IAEA, cho biết mức phóng xạ đo được tại làng Litate, cách nhà máy điện Fukushima 1 khoảng 40 km về phía Tây Bắc, đã vượt hai lần mức độ an toàn. Tuy nhiên, Trưởng ban an toàn hạt nhân của IAEA Deny Flory chỉ khuyên các nhà chức trách Nhật Bản “cần hết sức chú ý đến trường hợp này” mà không đưa ra khuyến cáo cho tất cả người dân làng này nên đi sơ tán.

Chính phủ Nhật đã quy định khu vực di tản là 20 km quanh nhà máy điện Fukushima 1, và khuyến cáo cư dân trong khu vực cách xa nhà máy tới 30 km nên ở trong nhà. Ngày 30/3, tổ chức hoạt động môi trường Hòa Bình Xanh đề nghị giới lãnh đạo Nhật Bản mở rộng vùng di tản từ 20 lên 30 km, vì máy đo phóng xạ của họ cũng cho thấy phóng xạ cao hơn mức an toàn.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết, tính tới 10 giờ ngày 31/3 (giờ địa phương) trận động đất và sóng thần hôm 11/3 đã cướp đi sinh mạng của 11.417 người, trong khi vẫn còn 16.273 người đang mất tích.

L.H
(tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN