Phòng không Nga bắn hạ 44 chiếc UAV trong 24 giờ

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 44 chiếc máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong 24 giờ qua.

Chú thích ảnh
Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh hoạ: TASS

“Các phương tiện phòng không của Nga đã phá hủy 44 chiếc máy bay không người lái Ukraine chỉ trong ngày qua”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Konashenkov cho biết hôm 30/7.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc Ukraine đã tấn công các cơ sở hạ tầng trên bán đảo Crimea bằng 25 chiếc UAV trong đêm ngày 29/7.

“Chính quyền Kiev đã thực hiện vụ tấn công khủng bố bằng 25 chiếc UAV nhằm vào các cơ sở trên bán đảo Crimea. Trong đó, 16 UAV đã bị hệ thống phòng không tiêu diệt, 9 chiếc khác của Ukraine đã bị lực lượng tác chiến điện tử áp chế. Do không tiếp cận được mục tiêu, nên những thiết bị này đã rơi xuống vùng biển của Biển Đen và Mũi Tarkhankut”, Bộ Quốc phòng Nga nói và cho biết vụ tấn công không gây thương vong hay thiệt hại.

Trong những tháng gần đây, bán đảo Crimea, nơi đóng vai trò là căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga, thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Hôm 24/7, Bộ Quốc phòng Nga cho hay 17 chiếc UAV của Ukraine nhắm vào Crimea đã bị bắn hạ. Ông Sergey Aksyonov, Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết cuộc tấn công đã nhắm trúng một kho đạn địa phương.

Đầu tháng này, một cuộc tấn công bằng UAV nghi của Ukraine nhằm cầu Crimea đã làm hư hại một đoạn cầu, khiến 2 người thiệt mạng và 1 trẻ em bị thương. Nga đã trả đũa vụ tấn công cầu bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở cảng ở Odessa. Thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen - cho phép Ukraine xuất khẩu ngô và hạt hướng dương, chủ yếu sang EU - cũng bị chấm dứt sau vụ tấn công.

Kiev chưa từng chính thức nhận trách nhiệm đứng sau các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, hôm 26/7, ông Vasiliy Malyuk – Giám đốc Cơ quan an ninh và tình báo Ukraine – thừa nhận: “Việc phá hủy cầu Crimea là một trong những hành động của chúng tôi”.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cũng tuyên bố sẽ tấn công thêm vào Crimea. Ông mô tả các cuộc tấn công này “chiến thuật thông thường nhằm phá hủy các tuyến hậu cần, ngăn chặn nỗ lực tiếp đạn dược, nhiên liệu và lương thực của đối phương”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS, RT)
Hãng thông tấn Nga tung video bắt giữ chiếc xe chiến đấu bộ binh CV90 đầu tiên ở Ukraine
Hãng thông tấn Nga tung video bắt giữ chiếc xe chiến đấu bộ binh CV90 đầu tiên ở Ukraine

Ngày 30/7, hãng thông tấn Liên bang Nga RIA Novosti công bố công bố đoạn video cho thấy các lực lượng Nga đã bắt giữ được chiếc xe chiến đấu bộ binh CV90 đầu tiên do Thuỵ Điển sản xuất trên chiến trường Ukraine và theo cổng thông tin Readovka, chiếc CV90 này bị bắt ở khu vực Lugansk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN