Phô trương tàu 'khủng' mừng ngày thành lập

3 chiếc tàu cỡ “khủng” lần đầu tiên cùng nhau có mặt tại Liverpool để kỉ niệm ngày thành lập hãng tàu lâu đời bậc nhất nước Anh Cunard với 175 năm tuổi.

3 chiếc tàu cỡ "khủng" đồng thời xuất hiện trên dòng sông Mersey



Kết thúc màn trình diễn là dàn phi cơ của đội bay nổi tiếng nước Anh Red Arrows phun khói màu trên trời.


Màn pháo hoa mừng ngày thành lập công ty rực rỡ trong đêm.


Nữ hoàng Mary 2, Nữ hoàng Victoria và Nữ hoàng Elizabeth - 3 con tàu sang trọng nổi tiếng đã xếp thành hàng ngang để chào đón lễ kỷ niệm trên dòng sông Mersey – nơi mà Samuel Cunard - người thành lập ra hãng tàu Cunard - bắt đầu khởi hành chuyến đi vượt Đại Tây Dương đầu tiên vào năm 1840.


Sự kiện đã thu hút được sự chú ý của người dân địa phương cũng như khách du lịch.


Sự kiện đã thu hút được sự chú ý của người dân địa phương cũng như khách du lịch. Hàng nghìn người đã đến lấp đầy hai bên bờ sông, hi vọng có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng có một không hai này. 3 con tàu “nữ hoàng” đã cùng nhau song song di chuyển, tạo nên “bài nhảy đồng điệu” mừng lễ kỷ niệm. Kèm theo đó là màn phun nước từ những chiếc tàu nhỏ chạy xung quanh cùng với dàn phi cơ của đội bay nổi tiếng nước Anh Red Arrows bay liệng trên cao phun khói nhiều màu kết thúc buổi trình diễn. (xem video dưới)




Thuyền trưởng Christopher Wells – chỉ huy Tàu Nữ hoàng Mary 2 xúc động cho biết “lễ kỷ niệm này không chỉ quan trọng với chúng tôi mà còn rất ý nghĩa với toàn thành phố”. Màn trình diễn này là một phần trong lễ mừng kéo dài 3 ngày kỷ niệm chuyến đi vượt Đại Tây Dương đầu tiên của công ty đóng tàu Cunard. Vào nửa đầu thế kỷ 20, 3 chiếc tàu thủy cỡ lớn của công ty - Mauretania, Berengaria và Aquitania – trở thành phương tiện chính để chuyên chở hành khách vượt Đại Tây Dương. Rời nhà máy đóng tàu Cunard bên bờ sông tại Liverpool, công ty này đã chuyển trụ sở đến Southampton vào năm 1965.

 


Hồng Hạnh (theo D.M)

Tàu sân bay Mỹ neo ngoài bờ biển Anh vì quá ‘khủng’
Tàu sân bay Mỹ neo ngoài bờ biển Anh vì quá ‘khủng’

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt nặng 100.000 tấn của lực lượng Hải quân Mỹ đã phải neo đậu ở ngoài khơi bờ biển Anh vì kích cỡ quá khổ của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN