Phó Tổng thống Philippines cảnh báo về cuộc chiến chống ma túy

Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo đã cảnh báo về cuộc chiến chống ma túy ở nước này, cho rằng đây là vấn đề "không thể giải quyết chỉ bằng những viên đạn", trong khi các hoạt động trấn áp làm xói mòn niềm tin của người dân đối với cảnh sát.

Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo. Ảnh: AP/TTXVN

Bà Robredo đưa ra thông điệp trên một ngày trước thềm cuộc họp thường niên của Ủy ban Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy dự kiến diễn ra tại Áo ngày 16/3.

Trong thông điệp được đăng trên mạng, bà Robredo dẫn số liệu cho biết số người bị giết liên quan đến chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát động tiếp tục tăng, theo đó hơn 7.000 người đã chết kể từ tháng 7/2016. Bà Robredo cũng cảnh báo về những hành vi ngược đãi, bao gồm những đe dọa nhằm vào người thân của các nghi phạm ma túy nếu cảnh sát không tìm ra được tội phạm thực sự.

Phản ứng trước video trên, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Philippines Dionardo Carlos đã bác bỏ những ý kiến của Phó Tổng thống Robredo, cho rằng không phản ánh “tình hình chung”.

Trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu được Tổng thống Duterte tuyên bố từ khi tranh cử và tích cực triển khai kể từ khi ông nhậm chức cuối tháng 6 năm ngoái.


Trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy từ đó đến nay, cảnh sát Philippines thông báo đã tiêu diệt 2.500 đối tượng liên quan ma túy. Ngoài ra, khoảng 4.500 người chết trong những hoàn cảnh chưa được làm rõ, đồng thời hơn 1 triệu người đã bị bắt giữ hoặc ra đầu thú.


TTXVN/Tin Tức
Hạ viện Philippines thông qua dự luật khôi phục án tử hình
Hạ viện Philippines thông qua dự luật khôi phục án tử hình

Hạ viện Philippines ngày 7/3 thông qua một dự luật khôi phục án tử hình đối với 8 tội danh liên quan đến ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN