Phó Tổng thống Mỹ cắt ngắn chuyến công du

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã cắt ngắn lịch trình chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm châu Á để trở về Washington - nơi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với một tuần quyết định về cải cách thuế và kế hoạch tài trợ nhằm duy trì hoạt động của chính phủ.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (giữa) tại trên tàu USS Ronald Reagan tại căn cứ hải quân Yokosuka ở Nhật Bản hôm 19/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 23/4, Trợ lý của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã xác nhận thông tin này. 

Phát biểu với báo giới trước khi máy bay Không lực 2 hạ cánh xuống Pago Pago ở Samoa thuộc Mỹ để tiếp nhiên liệu, trợ lý trên cho biết Phó Tổng thống Pence đã tới châu Á để trấn an các đồng minh và đối tác về cam kết của Tổng thống Trump đối với khu vực.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Australia, ông Pence sẽ kết thúc chuyến công du bằng hai đêm ở Honolulu, thủ phủ bang Hawaii. Tuy nhiên, chặng dừng chân cuối cùng này đã bị cắt ngắn. Ông Pence sẽ trải qua một đêm ở Hawaii và dự kiến quay trở lại Washington vào sáng 25/4.

Trong thời gian ở Honolulu, Phó Tổng thống Pence sẽ gặp các lãnh đạo của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương và dự kiến nói chuyện với các binh lính Mỹ cùng gia đình họ. Trước đó, ông có kế hoạch thăm khu tưởng niệm USS Arizona ở Trân Châu Cảng nhưng kế hoạch đó đã bị hủy bỏ.

TTXVN/Tin Tức
Giữa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm Australia
Giữa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm Australia

Đêm 21/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đến Sydney, bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày Australia. Đây cũng là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du tới các nước đồng minh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN