Phó Tổng thống Iran tuyên bố sẽ kiện Israel sau vụ tấn công Đại sứ quán ở Syria

Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề pháp lý, ông Mohammad Dehqan cho biết nước này sẽ đệ đơn kiện Israel vì gây ra vụ tấn công chết người vào Đại sứ quán Iran ở Syria.

Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria ngày 2/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Fars của Iran, ông Dehqan đưa ra thông tin trên trong bài phát biểu trước các phóng viên bên lề cuộc họp nội các ở thủ đô Tehran ngày 3/4. Ông cũng trình bày chi tiết về các biện pháp pháp lý mà Iran sẽ thực hiện để kiện Israel.

Ngày 1/4, Israel được cho là đã tấn công tòa nhà lãnh sự nằm trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria, dẫn đến ít nhất 14 trường hợp thương vong, trong đó có một tướng cấp cao.

Ông Dehqan khẳng định cuộc tấn công của Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế. Iran đang đánh giá pháp lý và sẽ sớm cung cấp thông tin liên quan đến các quyết định pháp lý.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi cùng một số nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên. Đại sứ Iran tại Syria, ông Hossein Akbari, cùng gia đình không bị thương trong vụ tấn công này. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) dẫn nguồn tin ở Syria nói rằng vụ tấn công cũng đã làm 2 cố vấn người Iran và 5 thành viên khác trong IRGC thiệt mạng.

Phản ứng về vụ việc, Đại sứ Hossein Akbari tuyên bố Iran sẽ đáp trả tương xứng vụ tấn công. Phát biểu với báo giới, ông Akbari chỉ trích vụ tấn công của Israel là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Ông cảnh báo Israel sẽ đối mặt với hậu quả và Iran sẽ đáp trả vụ tấn công.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 17h ngày 1/4 (giờ địa phương) khi Israel phóng tên lửa từ khu vực Cao nguyên Golan của Syria mà Israel chiếm đóng, nhắm vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Damascus. Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad đã đến hiện trường vụ tấn công và lên án hành động mà ông gọi là phi lý này.

Xem video hiện trường vụ tấn công (Nguồn: Joe Truzman/X):

Giới chuyên gia cảnh báo rằng vụ tấn công vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Syria có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực. Vụ việc đánh dấu tình trạng leo thang đáng chú ý trong mối quan hệ căng thẳng giữa Israel và Iran.

Các nước đã phản đối động thái được cho là của Israel.

Ngày 2/4, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần có đánh giá về pháp lý đối với cuộc tấn công của Israel. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn tuyên bố trên cho hay Moskva kêu gọi Israel từ bỏ các vụ bạo lực như vậy tại Syria và các quốc gia láng giềng. Theo quan điểm của Moskva, việc Israel tiến hành không kích nhằm vào lãnh sự quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria là không chấp nhận được.

Tuyên bố của Nga cho rằng mọi hành vi xâm phạm nào đối với các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự là hoàn toàn không thể chấp nhận được vì quyền miễn trừ của những cơ quan này đã được quy định trong Công ước Vienna. Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng cuộc tấn công trên được thực hiện tại một khu dân cư đông đúc ở thủ đô, dẫn đến nhiều dân thường thiệt mạng.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết nước này phản đối cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh sự quán của Iran tại Damascus. Tuyên bố của quan chức trên nhấn mạnh sự an toàn của các cơ quan ngoại giao là không thể vi phạm được và quyền chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria cần phải được tôn trọng. Ông Uông Văn Bân cho rằng tình hình hiện nay tại Trung Đông đang rối ren, do vậy Bắc Kinh phản đối mọi hành động làm leo thang căng thẳng tại đây.

Tương tự, Pakistan cũng chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công trên của Israel. Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, vụ bạo lực là hành động vi phạm chủ quyền của Syria không thể chấp nhận được và làm xói mòn an ninh cũng như sự ổn định của quốc gia Trung Đông này. Tuyên bố cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, cũng như chính phủ và người dân Iran.

Ngày 3/4, Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích vụ tấn công trên và kêu gọi các nước trong khu vực kiềm chế. Chia sẻ trên mạng xã hội X, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) Peter Stano nhấn mạnh: “Trong khi tình hình khu vực đang đặc biệt căng thẳng, điều tối quan trọng là phải hết sức kiềm chế". Ông cũng nhấn mạnh phải tôn trọng nguyên tắc bất khả xâm phạm về cơ sở, nhân sự ngoại giao, lãnh sự trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh theo luật pháp quốc tế.

Israel chưa nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên nhưng nói rằng mục tiêu là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds - một đơn vị của IRGC. Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói với CNN: “Đây không phải là lãnh sự quán và cũng không phải đại sứ quán”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Chuyên gia Nga dự báo phản ứng của Iran sau khi Israel tấn công lãnh sự quán ở Syria
Chuyên gia Nga dự báo phản ứng của Iran sau khi Israel tấn công lãnh sự quán ở Syria

Nếu Iran thực hiện một cuộc tấn công trả đũa Israel sẽ gây ra hậu quả thảm khốc không chỉ cho hai nước mà còn với toàn bộ khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN