Phó Thủ tướng Nga ủng hộ Transdniestr ly khai

Ngày 9/5, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã có chuyến thăm khu vực nói tiếng Nga Transdniestr đang đòi ly khai khỏi Moldova. Đây là chuyến thăm của quan chức Nga cấp cao nhất kể từ khi xảy ra khủng hoảng tại Ukraine.     

Bản đồ khu vực Transdniestr.


Phát biểu khi tới thăm và dự lễ diễu binh tại thành phố Tiraspol, ông Rogozin cam kết ủng hộ và bảo vệ khu vực này khỏi Ukraine, một động thái ủng hộ rõ ràng các phần tử ly khai thân Nga tại đây.

Ông nhấn mạnh: "Nga không chỉ giám sát tình hình. Chúng tôi sẽ làm mọi việc cần thiết cho Transdniestr... với tư cách là nhà bảo trợ an ninh cho CH Transdniestr".     

Transdniestr là một dải đất nằm giữa con sông Dniestr và biên giới Ukraine. Vùng lãnh thổ này tuyên bố độc lập khỏi Moldova năm 1990 nhưng không được nước nào công nhận.


TN
Tổng thống Putin: Nga mạnh mẽ hơn nhờ Crimea
Tổng thống Putin: Nga mạnh mẽ hơn nhờ Crimea

Ngày 9/5, trong chuyến thăm đầu tiên tới vùng lãnh thổ Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nước Nga đã trở nên mạnh mẽ hơn với Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN