Phó lãnh sự Ấn Độ từng bị bắt tại Mỹ bay về nước

Bà Devyani Khobragade, Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, từng bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ với cáo buộc gian dối thị thực và trả lương thấp cho người giúp việc, hôm nay (10/1) đã bay trở về Ấn Độ.

Bà Devyani Khobragade.


Phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Ấn Độ đã xác định thông tin này trên tài khoản mạng xã hội Twitter: “Bà Devyani Khobragade đã được trao visa ngoại giao G1 bởi chính phủ Mỹ dựa trên công việc ngoại giao của bà. Hiện Ấn Độ đã thuyên chuyển bà Devyani về nước và thời điểm này bà đang ở trên máy bay”.

Trước đó, ngày 9/1, các công tố viên quận Manhattan, New York (Mỹ) thông báo hội đồng xét xử đã nhất trí buộc tội bà Khobragade do gian dối thị thực và trả lương thấp cho người giúp việc.


Hà Linh
(Theo AFP)
Mỹ buộc tội Phó tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York
Mỹ buộc tội Phó tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York

Công tố viên tòa án thành phố New York (Mỹ) đã chính thức đệ trình thẩm phán liên bang bản cáo trạng buộc tội nhà ngoại giao Ấn Độ, bà Devyani Khobragade gian dối thị thực và trả lương thấp cho người giúp việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN