Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung Quốc tiếp Đại sứ Việt Nam

Ngày 17/6, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Hồng Chúc đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi.

Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Hồng Chúc tiếp Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi. Ảnh: Tường Thu

Tại buổi tiếp, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Hồng Chúc đã chuyển lời thăm  hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Quốc Vượng. Phó Bí thư Triệu Hồng Chúc đã giới thiệu sâu về công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng ở Trung Quốc từ Đại hội Đảng XVIII tới nay, cho biết công tác này đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân Trung Quốc đối với vai trò lãnh đạo của Đảng; đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng của Việt Nam thời gian qua và đề nghị tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên trong công tác xây Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã nhiệt liệt chúc mừng 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và chuyển lời thăm hỏi của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tới Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn.

Bí thư Triệu Hồng Chúc và Đại sứ Đặng Minh Khôi đã trao đổi về tình hình quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua, nhấn mạnh nền tảng quan hệ của  hai nước láng giềng hữu nghị, có truyền thống lâu đời. Hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều là hai nước xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Năm 2015 là năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Lần đầu tiên, Tổng Bí thư hai Đảng cùng có chuyến thăm lẫn nhau trong cùng một năm, đã đề ra phương hướng quan trọng cho sự phát triển của quan hệ  hai Đảng, hai nước. Quan hệ hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân đã đạt nhiều kết quả thiết thực và ngày càng đi vào chiều sâu. Giao lưu, hợp tác trên các kênh Đảng không ngừng được tăng cường, củng cố. Hiện nay, hai Đảng, hai nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển then chốt, phải đối diện với nhiều thách thức tương đồng.


Việc hai Đảng, hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý đất nước của mỗi bên cũng góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, lành mạnh. Nền tảng quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai Đảng đích thân xây dựng và dày công vun đắp, là tài sản chung quý báu của hai nước, cần được hai bên, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, gìn giữ và kế thừa, phát huy.

Tường Thu (P/v TTXVN tại Trung Quốc)
Cần đưa các văn kiện pháp lý về biên giới Việt-Trung vào sâu cuộc sống
Cần đưa các văn kiện pháp lý về biên giới Việt-Trung vào sâu cuộc sống

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh quá trình thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cơ bản diễn ra rất thuận lợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN