Philippines: Vụ nổ tại trận đấm bốc được xác định là đánh bom

Vụ nổ tại một trận thi đấu đấm bốc ở thị trấn Hilongos, tỉnh Leyte miền Trung Philippines, sáng 29/12 là do đánh bom được kích hoạt từ xa bằng điện thoại di động.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới thăm các nạn nhân một vụ nổ ở thị trấn Midsayap, tỉnh Bắc Cotabato ngày 25/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Chính phủ Philippines ngày 29/12 cho biết cho biết số người bị thương được cập nhật mới nhất là 33 người. Không có người chết. Đây là vụ tấn công thứ hai trong chưa đầy một tuần qua tại một nơi công cộng. Cảnh sát hiện chưa xác định nghi can nào, và chưa có tổ chức hay các nhân nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra ít ngày sau một vụ nổ lựu đạn đúng Giáng Sinh bên ngoài một nhà thờ Công giáo làm 16 người thiệt mạng ở đảo Mindanao (miền Trung). Cảnh sát cho biết không có thông tin nào cho thấy hai vụ việc này có liên quan đến nhau.

Hiện Cảnh sát Quốc gia Philippines đang phối hợp với quân đội tiến hành một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Tổng thống Rodrigo Duterte đã cảnh báo nguy cơ lây lan chủ nghĩa vũ trang Hồi giáo tại Philipines và nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm nhập Philippines. Ông cũng cảnh báo tính dễ bị tổn thương của khu vực miền Nam Philippines, nơi một số nhóm nổi dậy đã tuyên bố trung thành với IS.

TTXVN/Tin Tức
Bom nổ tại Philippines, hơn 30 người thương vong
Bom nổ tại Philippines, hơn 30 người thương vong

Một tiếng nổ lớn ngay giữa một trận đấm bốc tại Philippines khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN