Philippines: Tranh chấp lãnh thổ phải tôn trọng luật quốc tế

Ngày 1/10, Ngoại trưởng Philippines Albert F. del Rosario (ảnh) đã kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc (LHQ) tôn trọng luật pháp quốc tế và tuân thủ các cam kết trong các hiệp ước và công ước của LHQ trong quá trình giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải.



Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của khóa họp lần thứ 67 Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York, Mỹ vừa bế mạc, Ngoại trưởng Rosario đã trích dẫn Hiến chương LHQ, Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và các công cụ có liên quan khác như Tuyên bố Manila năm 1982 về giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình và hài hòa trong khu vực.

Ông nhấn mạnh LHQ quy định sự bình đẳng cho tất cả các quốc gia có chủ quyền và để tuân thủ pháp luật trong việc điều chỉnh các tranh chấp quốc tế.



TTXVN/Tin tức
Philippines trục xuất gần 400 người Trung Quốc

Chính quyền Philippines sẽ trục xuất khoảng 400 người nhập cư bất hợp pháp từ lãnh thổ Đài Loan và Trung Quốc đại lục liên quan đến những vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN