Philippines ở lại Golan nếu được cấp vũ khí hạng nặng

Chính phủ Philippines hôm nay, 5/7 cho biết nước này sẽ tiếp tục duy trì lực lượng 340 lính gìn giữ hòa bình tại Cao nguyên Golan nếu Liên hợp quốc đồng ý với những yêu cầu nâng cao an ninh cho lực lượng này như bổ sung thêm vũ khí chống tăng, chống máy bay và thiết bị bảo hộ chuyên dụng khỏi vũ khí hóa học.

Lính gìn giữ hòa bình Philippines được trả tự do hồi tháng 3 sau khi bị quân nổi dậy Syria bắt giữ. Nguồn: AFP-TTXVN.


Quyết định trên xảy ra trong bối cảnh lính Philippines từng bị phiến quân Syria bắt cóc trong thời gian gần đây và Áo - nước có lực lượng gìn giữ hòa bình đông đảo nhất tại Cao nguyên Golan - sẽ rút 377 quân về nước vào cuối tháng 7. Như vậy, lực lượng gìn giữ hòa bình còn lại tại cao nguyên Golan chỉ có 530 người, gồm các binh sĩ Ấn Độ và Philippines.

Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario thông báo quân đội Philippines sẽ duy trì tại cao nguyên Golan đến ngày 11/8. Sau thời gian này, việc duy trì lực lượng sẽ được quyết định nếu những yêu cầu của Manila được chấp thuận.

Bạo lực gia tăng nhằm vào Lực lượng quan sát viên không can dự của Liên hợp quốc (UNDOF) đã khiến nhiều nước quyết định rút quân đội của họ khỏi Cao nguyên Golan. UNDOF được thành lập từ tháng 5/1974 với nhiệm vụ giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Syria.

Trước đó hôm 1/7, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại của tổ chức này về sự giảm sút của lực lượng gìn giữ hòa bình tại cao nguyên Golan và mới đây Fiji đã đồng ý gửi 500 nhân viên gìn giữ hòa bình của nước này đến đây.



H.Linh (theo AFP)
 Fiji xin góp 500 lính hòa bình tới Golan
Fiji xin góp 500 lính hòa bình tới Golan

Fiji đã đề nghị đóng góp hơn 500 binh sĩ cho lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Cao nguyên Golan sau khi nhiều nước rút quân khỏi khu vực này do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN