Philippines mua máy bay trực thăng hiện đại của Italy

Hải quân Philippines mới đây đã nhận được 3 chiếc trong tổng số 5 chiếc trực thăng hiện đại của Italy, trị giá 1,33 tỉ peso (khoảng 300 triệu USD).

Trực thăng AW-109s “Power”. Ảnh: Indiandefence


Người phát ngôn Hải quân Rommel Rodriguez ngày 11/12 cho biết lực lượng này này đã nhận 3 chiếc trực thăng Augusta Westland (AW- 109S "Power") vào Chủ nhật vừa qua để thử nghiệm. "Cả ba chiếc AW- 109S đã được chuyển đến căn cứ không quân Villamor tại thành phố Pasay. Hai trong số này đã bay thử nghiệm đến căn cứ hải quân Sangley Point ở Cavite. Chiếc còn lại cũng bay đến đó ngày hôm nay", ông Rodriguez nói.

Các phi công và phi hành đoàn của những chiếc trực thăng trên đã được huấn luyện trong thời gian 6 tháng tại Cesto Calende, Italy từ đầu năm nay. 2 chiếc máy bay còn lại trong tổng số 5 chiếc trên dự kiến sẽ được bàn giao cho phía Philippines vào quý I/2014.

Rodriquez cho biết thêm rằng 3 chiếc AW- 109S sẽ được biên chế vào đúng dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Các lực lượng Vũ trang Philippines, ngày 21/12.

Những chiếc AW- 109S có 8 chỗ ngồi, chạy bằng 2 động cơ Pratt & Whitney PW206C, được trang bị một camera và thiết bị nhìn đêm hồng ngoại phía trước nên rất lý tưởng khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giám sát và tìm kiếm cứu hộ vào ban đêm.


CT (
Theo Indiandefence)
Triển vọng của thỏa thuận đồn trú lực lượng Mỹ tại Philippines
Triển vọng của thỏa thuận đồn trú lực lượng Mỹ tại Philippines

Đánh giá về triển vọng của thỏa thuận đồn trú lực lượng quân sự Mỹ tại Philippines, giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales (Australia) cho rằng dù hai bên đều nóng lòng đạt được một thỏa thuận, song các cuộc đàm phán vẫn đang vấp phải rất nhiều rào cản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN