Philippines mua 3 tàu ngầm bảo vệ chủ quyền lãnh hải

Tư lệnh Vùng Luzon, Thiếu tướng Gregorio Pio Catapang, ngày 8/10 cho biết Philippines đang có kế hoạch mua 3 tàu ngầm và một số vũ khí, trang thiết bị khác nhằm hiện đại hóa quân đội nước này trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải ngày càng leo thang.

Tàu chiến Philippines trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển. Ảnh: Globalpost.


Hãng thông tấn nhà nước Philippines dẫn lời tướng Catapang nói thêm rằng, những chiếc tàu ngầm mà quân đội nước này định mua sẽ có khả năng tàng hình và được triển khai để tuần tra, giám sát và bảo vệ toàn bộ chủ quyền lãnh hải. Các tàu này thuộc lớp sử dụng năng lượng điện – diesel chứ không chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ngoài ra, Philippines cũng sẽ mua thêm 6 tàu khu trục, 12 tàu hộ tống có khả năng chống tàu ngầm và 18 tàu tuần tra cùng một số tàu phá ngư lôi khác.

Tuy nhiên, ông Catapang không cho biết chi tiết về tổng chi phí và thời điểm mua sắm các loại vũ khí này.

Một nghiên cứu mới đây của hải quân Philippines cho thấy lực lượng này cần 497 tỷ Peso (khoảng 125 tỷ USD) để hiện đại hóa các hạm đội của mình và nếu có số tiền này, hải quân Philippines sẽ mua thêm 4 tàu hải vận, 18 tàu chở quân đổ bộ, 3 tàu hậu cần và các loại tàu tuần tra khác…

Ngoài ra, Philippines còn có tham vọng mua 8 máy bay tuần tra, 18 trực thăng hải quân và 8 máy bay trực thăng đa năng khác.



CT (Theo InterAksyon)
Mỹ chưa đạt được thỏa thuận tăng cường quân sự tại Philippines
Mỹ chưa đạt được thỏa thuận tăng cường quân sự tại Philippines

Giới chức Philippines ngày 3/10 cho biết, vòng đàm phán về kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines đã kết thúc mà vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN