Philippines: Lũ quét và lở đất gây ảnh hưởng đến gần 20.000 người

Chính phủ Philippines ngày 2/2 thông báo mưa kéo dài nhiều ngày qua đã gây lũ quét và lở đất tại nhiều nơi ở vùng Davao, miền Nam nước này khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 19.000 người.

Hội đồng Xử lý và Giảm nhẹ thiên tai cho biết mưa lớn bắt đầu trút xuống 3 tỉnh ở Davao từ ngày 29/1, gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận 6 người bị thương. Hơn 12.000 người bị ảnh hưởng đang lưu trú trong những khu nhà ở tạm của chính phủ. 

Cùng ngày, Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines dự báo trong 24 giờ tới, nhiều khu vực trên đảo Mindanao sẽ có mưa lớn, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét và lở đất. 

Trong khi đó, tại Mindanao, lũ quét và lở đất do mưa lớn tại đây đã khiến 6 người thiệt mạng. Những cơn mưa như trút nước đã bao trùm cả một vùng rộng lớn trên đảo lớn thứ 2 của Philippines, gây lũ lụt và lở đất mà theo giới chức nước này đã khiến hàng nghìn người di tản đến khu vực lánh nạn. 

Lan Phương (TTXVN)
Lở đất tại Trung Quốc: Số người thiệt mạng tăng lên 20 người
Lở đất tại Trung Quốc: Số người thiệt mạng tăng lên 20 người

Ngày 23/1, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người bị mắc kẹt sau trận lở đất tại vùng núi tỉnh Vân Nam, Tây Nam nước này một ngày trước đó. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN