Philippines khẳng định IS vô can trong vụ tấn công sòng bài

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định các tay súng thành viên tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng không đứng sau vụ tấn công đẫm máu tại một sòng bài thuộc một khu nghỉ dưỡng hạng sang ở thủ đô Manila vào sáng sớm 2/6 vừa qua.

Cảnh sát Philippines phong tỏa hiện trường vụ tấn công khu nghỉ dưỡng Resorts World Hotel ở Manila ngày 2/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 3/6, Tổng thống Duterte nhấn mạnh đây không phải là hành động của IS vì các vụ tấn công của chúng thường tàn độc hơn nhiều. Ông nhấn mạnh IS có thể vô cớ giết những người dân vô tội.

Đã có 37 người thiệt mạng trong vụ cướp có vũ trang xảy ra rạng sáng 2/6 tại tổ hợp nghỉ dưỡng Resorts World Manila ở thủ đô Manila. IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công trên sau khi các quan chức Philippines nói rằng không có bằng chứng về sự can dự của chúng trong vụ  này. Cảnh sát xác nhận một thủ phạm chưa rõ danh tính đã tự sát sau 5 giờ lẩn trốn trong tòa nhà sau khi xả súng vào một nhóm các nhân viên an ninh.

Giới chức cho biết ít nhất 54 người bị thương do xô đẩy trong quá trình tìm đường thoát thân. Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Philippines Ronald dela Rosa khẳng định vụ tấn công không phải là hành động khủng bố mà chỉ là vụ cướp do một tay súng đơn lẻ gây ra. Tay súng này ban đầu không định khai hỏa vào bất kỳ người nào trong sòng bài mà chỉ định cướp tiền tại khu vực này.

TTXVN/Tin Tức
IS thừa nhận tấn công sòng bài ở Manila
IS thừa nhận tấn công sòng bài ở Manila

Ngày 2/6, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công trong sáng sớm cùng ngày vào một sòng bài ở thủ đô Manila của Philippines làm ít nhất 37 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN