Philippines chuẩn bị ứng phó với bão Bopha

Một trận bão mạnh với sức gió 175 km/h ở gần tâm bão, giật cấp 210 km/h, đang tiến vào Philippines và đây có thể sẽ là trận bão mạnh nhất đổ vào nước này trong năm nay.

Chính quyền Philippines đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người sinh sống ở vùng ven biển và các khu vực vùng trũng.

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Bopha gây ra mưa lớn dự kiến sẽ đổ vào làng đánh cá Hinatuan ở miền Nam Philippines đêm 3/12.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu toàn bộ 39.000 dân làng chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu nhất và sơ tán đến nơi an toàn.

Chính quyền cũng đã dự trữ lương thực và thiết bị cứu trợ, đồng thời triển khai quân đội và lực lượng bảo vệ biển ở các khu vực xung yếu vì trận bão này có thể gây lũ lụt và lở đất.

Bên cạnh đó, Chính phủ Philippines cũng lập quỹ dự phòng 42 triệu pêxô (1,02 triệu USD) để đối phó với bão Bopha. Người phát ngôn của Phó Tổng thống, bà Abigail Valte cho biết khoản tiền trên sẽ dùng để cung cấp hàng cứu trợ cho những khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã triệu tập cuộc họp ở Phủ tổng thống để thảo luận việc chuẩn bị đối phó với bão Bopha.

Bão Bopha có thể ảnh hưởng đến 33 tỉnh miền Trung và miền Nam Philippines. Các trường học ở những tỉnh này đã tạm đóng cửa để chuẩn bị sơ tán.


Mỗi năm, Philippines phải hứng chịu gần 20 trận bão. Bopha là trận bão thứ 16 đổ vào quốc gia này trong năm nay. Trong trận bão hồi tháng 8, gần 100 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải sơ tán.

Riêng trong năm 2011, Philippines có 19 trận bão, trong đó có 10 trận bão lớn, làm hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 10% dân số nước này.


TTXVN/ Tin Tức
Bão Bopha tiến vào gần Biển Đông
Bão Bopha tiến vào gần Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa cho biết, hiện một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Bopha đang hoạt động trên vùng biển phía Đông, miền Nam Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN