Philippines cảnh báo nguy cơ núi lửa Mayon phun trào trong vài tháng

Ngày 12/6, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) Teresito Bacolcol cảnh báo hàng nghìn cư dân sinh sống tại khu vực chân núi lửa Mayon tại tỉnh Albay đang có nguy cơ đối mặt với tình trạng núi lửa phun trào kéo dài trong vài tháng.

Chú thích ảnh
Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Mayon ở Legaspi, tỉnh Albay, Philippines, ngày 8/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Giám đốc Bacolcol nêu rõ núi lửa Mayon đã phun trào vào tối 11/6. Dung nham hiện đang chảy ra từ miệng núi lửa. Trong ngày 12/6, Thống đốc tỉnh Albay, Edcel Greco Lagman đã mở rộng phạm vi khu vực nguy hiểm từ 6 km lên 7 km.

Núi lửa Mayon cao 2.460m đã bắt đầu hoạt động vào ngày 8/6 vừa qua, với cảnh báo được nâng lên mức độ 3 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp. Kể từ ngày 11/6, Phivolcs đã ghi nhận 21 trận động đất do núi lửa hoạt động, 260 vụ đá rơi, 3 dòng nham tầng (hỗn hợp gồm đá, khí và tro) đang di chuyển nhanh. Hội đồng Giảm nhẹ rủi ro và Quản lý thảm họa quốc gia Philippines nêu rõ hơn 14.000 dân làng sinh sống trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán và tạm trú trong các trường học và một số địa điểm khác. 

Mayon là núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Philippines. Trong lần phun trào vào tháng 1/2018, hơn 23.000 người tại Philippines đã phải sơ tán. 

Ngoài núi lửa Mayon, Phivolcs cũng đang theo dõi chặt chẽ núi lửa Taal tại tỉnh Batangas, cách thủ đô Manila 66 km về phía Nam và núi lửa Kanlaon tại miền Trung nước này.

Đặng Ánh (TTXVN)
'Siêu núi lửa' lớn nhất châu Âu đang tiến tới một vụ phun trào thảm khốc?
'Siêu núi lửa' lớn nhất châu Âu đang tiến tới một vụ phun trào thảm khốc?

Một "siêu núi lửa" đã ngủ yên từ lâu ở Italy đang tiến gần hơn đến khả năng phun trào sau gần sáu thế kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN