Philippines bác tin thấy xác MH370 bên trong chứa xương người

Philippines phủ nhận tin đã phát hiện mảnh vỡ máy bay MH370, bên trong là những bộ xương vẫn thắt dây bảo hiểm, ở một trong số những hòn đảo thuộc miền Nam nước này.


Mảnh vỡ máy bay được nghi là của MH370 trôi dạt trên đảo Reunion, Pháp ngày 29/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại tá Giovani Carlo Bacordo, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân 61, cho biết lực lượng này đã triển khai một tàu chiến đi điều tra theo thông tin từ một người đàn ông nói rằng đã phát hiện mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370.

Ông Bacardo nói: “Chúng tôi đã triển khai một tàu chiến tới đó để xác minh thông tin này. Chúng tôi đã phỏng vấn cư dân và ngư dân tại đảo Sugbay, nhưng họ không biết gì về tin này. Ngay cả những người sống lâu năm trên đảo cũng không biết”. Trả lời truyền thông Philippines, ông Bacordo nhấn mạnh: “Muốn kiểm tra kỹ lưỡng (thông tin) thì không thể vội vàng. Đó là một đảo lớn... nhưng chúng tôi đang bước đầu điều tra cư dân ở đây”.

Hôm 10/10, ông Jamil Omar, 46 tuổi, đã thông báo với cảnh sát về việc người dì của ông nhận được tin từ một người họ hàng nói rằng đã phát hiện thứ giống như mảnh vỡ máy bay ở đảo Sugbay hồi tuần trước. Người này cho biết đã nhìn thấy bên trong máy bay là những bộ xương vẫn còn thắt dây bảo hiểm.

Máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn. Ngày 29/1/2015, Cục Hàng không dân dụng Malaysia tuyên bố đây là một vụ tai nạn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay được cho là đã thiệt mạng.
TN (theo The Star )
Pháp xác nhận mảnh vỡ trên đảo Reunion là của máy bay MH370
Pháp xác nhận mảnh vỡ trên đảo Reunion là của máy bay MH370

Các công tố viên Pháp chính thức xác nhận mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Reunion là phần cánh của máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN