Phiến quân Philippines bắt giữ gần 40 con tin

Nhà chức trách Philippines ngày 4/5 cho biết các phiến quân thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân mới (NPA) đang giữ gần 40 dân thường làm con tin ở miền Nam nước này và chính quyền địa phương đang nỗ lực đàm phán để giải thoát con tin.

Theo giới chức quân sự địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 3/5, tại làng Mahayahay, thuộc thị trấn Maragusan trên bán đảo Mindanao. Khoảng 80 phiến quân NPA trang bị vũ khí đã tấn công vào một mỏ vàng và bắt giữ 39 thợ mỏ, trong đó có 4 trẻ em. Một chỉ huy quân đội, Trung tá Michael Logico cho rằng những phiến quân này sử dụng các con tin làm "lá chắn" để ngăn cản các cuộc tấn công của quân chính phủ.

Các phiến quân thuộc NPA. Ảnh: Isvg.org


Chính quyền địa phương đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn trong ngày để thương lượng với phiến quân nhằm tìm cách giải cứu an toàn số con tin trên. Một số thông tin mới nhất cho biết nhiều con tin đã được cứu thoát thành công, song vẫn còn hơn 10 người đang bị giữ tại khu mỏ.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi cảnh sát Philippines bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của phiến quân bị cáo buộc đứng sau vụ sát hại nhiều binh sĩ chính phủ tại 2 tỉnh Davao del Sur và Cotabato.

Phiến quân NPA gồm 4000 tay súng đã tiến hành các hoạt động nổi dậy tại 60 tỉnh ở Philippines từ năm 1969. Tổng thống Philippines Benigno Aquino hy vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình với NPA trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2016. Tuy nhiên, các nỗ lực đàm phán cho đến nay chưa đạt được kết quả.


TTXVN/Tin tức
Giao tranh ác liệt ở miền Nam Philippines
Giao tranh ác liệt ở miền Nam Philippines

Từ tối 29/4 đến sáng 30/4, giao tranh giữa quân đội Philippines và các tay súng Hồi giáo tại tỉnh miền Nam Sulu đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 19 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN