Phiến quân hành quyết 3 nhân viên tình báo Syria

Theo Tổ chức quan sát nhân quyền Syria ngày 13/1, lực lượng nổi dậy Hồi giáo cực đoan đã bắt và hành quyết 3 nhân viên tình báo của quân chính phủ tại khu vực gần thị trấn Husin.

Cùng ngày, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 5 thị trấn phía đông Aleppo và tăng cường an ninh xung quanh khu vực sân bay quốc tế của thành phố phía bắc nước này, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết.

Quân đội Syria đang phục kích phiến quân. Ảnh: Farsnews


Quân đội Syrian đã đánh chiếm lại các thị trấn al-Nakkarin, al-Zarzour, al-Taaneh, al-Subeihieh và Điểm cao 53 ở phía đông Aleppo, tiêu diệt một số lượng lớn “những tên khủng bố” và tịch thu nhiều vũ khí, đạn dược.

“Chiến thắng mới này góp phần tăng cường an ninh xung quanh sân bay quốc tế Aleppo, mở đường cho việc tiêu diệt những kẻ đánh thuê ở khu vực ngoại ô phía đông và phía bắc Syria đồng thời giúp cho quân đội kiểm soát chặt chẽ hơn thành phố công nghiệp lớn nhất của đất nước cũng như tuyến đường chiến lược tới quận al-Bab”, SANA cho biết trong một thông cáo.

Lực lượng nổi dậy đã tìm cách tấn công sân bay quốc tế Aleppo sau khi tràn vào một số căn cứ không quân của quân chính phủ tại thành phố vẫn đang giao tranh trong thế giằng co này. Trong khi đó, Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, 4 tay súng đã thiệt mạng và 14 phiến quân khác bị thương trong vụ đụng độ với quân chính phủ tại tỉnh phía nam Qunaitira.



CT
(Theo THX)
Hội nghị tài trợ cho Syria đặt mục tiêu 6,5 tỉ USD
Hội nghị tài trợ cho Syria đặt mục tiêu 6,5 tỉ USD

Ban tổ chức hy vọng sẽ quyên góp được 6,5 tỷ USD để trợ giúp những nạn nhân người Syria đang phải sống trong các trại tị nạn ở các nước láng giềng, cũng như những người phải chạy tản cư ở trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN