Phi công MS804 đã cố dập lửa trước khi máy bay rơi

Các dữ liệu lấy từ băng ghi âm buồng lái cho thấy phi công đã cố gắng dập lửa trước khi máy bay số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir Ai Cập rơi xuống biển Địa Trung Hải.

Máy bay EgyptAir cất cánh tại sân bay Cairo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đoạn ghi âm trên, có khói trong nhà vệ sinh và khu vực hệ thống điện tử của máy bay. Trong khi đó, mảnh vỡ được tìm thấy của phần phía trước máy bay cũng cho thấy có nhiều dấu hiệu hư hại do nhiệt độ cao và ám khói.

Chiếc máy bay Airbus MS804 đã rơi ở khu vực phía Đông biển Địa Trung Hải ngày 19/5 khi đang trên đường từ Paris tới Cairo.

Nhà chức trách Ai Cập ngày 3/7 cho biết toàn bộ thi thể 66 người trên máy bay đã được tìm thấy, trong đó có 40 người Ai Cập, 15 người Pháp, hai người Iraq, hai người Canada và các nước Algeria, Bỉ, Anh, CH Chad, Bồ Đào Nha, Saudi Arabia và Sudan mỗi nước có một người.

Nguyên nhân vụ việc chưa được làm rõ. Các nhà điều tra cho biết cần thêm thời gian để phân tích và thẩm định thông tin thu được trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Ủ
y ban điều tra vẫn để ngỏ mọi khả năng liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn.

TTXVN/Tin Tức
Tìm thấy toàn bộ thi thể nạn nhân trên máy bay MS804
Tìm thấy toàn bộ thi thể nạn nhân trên máy bay MS804

Toàn bộ thi thể các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ máy bay mang số hiệu MS804 thuộc hãng hàng không Ai Cập EgyptAir rơi trên Địa Trung Hải hôm 19/5 đã được tìm thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN