Phe nổi dậy Syria chiếm giữ hàng trăm xe tăng

Ngày 3/10, lực lượng nổi dậy Syria tuyên bố đã kiểm soát được một căn cứ của quân đội chính phủ tại khu vực Rahm el-Kalmon, phía Tây thủ đô Damascus và chiếm giữ 300 xe tăng cùng những kho đạn dược lớn.

Phe nổi dậy Syria đã đăng tải trên trang web Youtube một đoạn video thể hiện thắng lợi này, với hàng trăm xe tăng xếp hàng dài cùng những vũ khí khác và các kho đạn dược lớn. Một số nguồn tin cho rằng phe nổi dậy đã bắt đầu sử dụng xe tăng để chống lại quân đội chính phủ.

Quân nổi dậy Syria trên xe tăng T-72 tại địa điểm bí mật thuộc tỉnh Idlib, tây bắc Syria, ngày 22/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Một ngày trước đó, lực lượng nổi dậy đã công bố một đoạn băng hình khác về việc bắn hạ một máy bay không người lái của quân đội chính phủ gần Damascus.

Theo thông tin của kênh BBC, từ năm 2011, lực lượng nổi dậy đã phá hủy khoảng 1.100 xe tăng trong tổng số 5.200 chiếc của quân đội Syria. Quân nổi dậy Syria đã chiếm giữ được thêm 256 xe tăng và phá hủy 357 chiếc khác, trong khi Không quân Syria được cho là đã mất 211 chiếc máy bay và trực thăng. Những tổn thất liên tiếp của các lực lượng vũ trang Syria đã buộc chính quyền nước này ngày càng dựa vào lực lượng dân quân địa phương được Iran huấn luyện, cũng như các tay súng nước ngoài từ Liban, Iraq và Iran.

* Hezbollah rút 1.200 quân khỏi Syria

Báo "Arutz Sheva" ngày 3/10 dẫn các nguồn tin Arập cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể mất sự ủng hộ của một trong những đồng minh trung thành nhất khi Hezbollah có kế hoạch rút khoảng 1.200 quân khỏi nước này.

Theo thông tin này, các chiến binh Hezbollah trở về Liban sẽ không lập tức quay lại những vị trí đóng quân trước đây của họ gần biên giới phía Bắc với Israel. Thay vào đó, đội quân này có thể được bố trí trên khắp Liban nhằm tái củng cố sự kiểm soát của nhóm này tại các thành trì truyền thống của Hezbollah.

Bất chấp kế hoạch rút quân này, nhiều chiến binh Hezbollah vẫn sẽ được duy trì tại Syria, trong đó có 550 người vừa được cử tới khu vực Damascus. Số chiến binh Hezbollah được rút về Liban sẽ được thay thế bằng lực lượng "tình nguyện" từ hàng ngũ Vệ binh Cách mạng Iran, như một phần trong kế hoạch của quân đội Iran về can dự trực tiếp sâu hơn tại Syria.

Hezbollah đang ngày càng bị chia rẽ về các chiến dịch đẫm máu tại Syria, do những tổn thất về nhân mạng khi tham chiến giúp chính quyền của ông Assad. Nhóm này còn chịu sự chỉ trích của các nước Arập theo dòng Hồi giáo Sunni, cũng như đối mặt với áp lực do các cuộc tấn công trả đũa gần đây nhằm vào các thành trì Hồi giáo Shi'ite ở Liban.


TN

Thổ Nhĩ Kỳ cho phép đưa quân tới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ cho phép đưa quân tới Syria

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/10 đã đồng ý với đề xuất của chính phủ cho đưa quân tới Syria trong thời hạn 1 năm nếu cần thiết, vì cho rằng việc sử dụng vũ khí hoá học ở nước láng giềng đang đe doạ an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN