Phe ly khai Ukraine lần đầu sử dụng ‘rồng lửa’ Buratino

Lần đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột ở miền Đông, quân ly khai đã sử dụng loại vũ khí khủng mới là pháo phản lực phóng loạt Buratino.

Người phát ngôn Quân đội Ukraine Andriy Lysenko ngày 14/1 cho biết, các dàn phóng Buratino này đã được phe ly khai sử dụng trong các cuộc bắn phá nhằm vào các mục tiêu của quân đội chính phủ gần sân bay Donetsk vài ngày gần đây. Động thái này xuất hiện tại thời điểm xung đột ở miền Đông leo thang trở lại.

"Rồng lửa" Buratino khai hỏa. Ảnh: Reuters


Buratino, còn được mệnh danh là “Rồng lửa”, được Liên Xô phát triển từ những năm cuối thập niên 1980. Đây là hệ thống pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp được thiết kể để tiêu diệt sinh lực, xe bọc thép nhẹ và công trình quân sự của đối phương trong cự ly từ 400 - 6.000 m. Hệ thống này được đặt trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, thay cho vị trí của tháp pháo là một dàn phóng với 24 - 30 ống phóng đạn rocket cỡ 220 mm. Khi phóng hết cơ số đạn, Buratino sẽ tạo ra vùng bán kính sát thương khoảng 1 km2 (bằng đạn cháy) hoặc 2 km2 (bằng đạn nhiệt áp).

Dân phòng miền Đông nhiều lần tuyên bố rằng, các loại vũ khí hạng nặng mà họ nắm giữ có nguồn gốc từ các kho vũ khí chiếm được của quân chính phủ. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho biết không sở hữu bất cứ hệ thống Buratino nào. Kiev nghi ngờ Moskva đã cung cấp cho quân ly khai các loại vũ khí hạng nặng này qua các đoàn xe nhân đạo chở hàng tới miền Đông. Về phần mình, Nga nói rằng những cáo buộc của Ukraine là không đúng.



HT (Theo UNIAN)

Ukraine: Xung đột lên đỉnh sau 3 tuần ‘ngày im lặng’
Ukraine: Xung đột lên đỉnh sau 3 tuần ‘ngày im lặng’

Hơn ai hết, chính những binh sỹ Ukraine đang đồn trú ở miền Đông hiểu rõ bản chất lệnh ngừng bắn giữa Kiev và phe ly khai là thế nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN