Phe Hồi giáo Ai Cập phát động biểu tình 'triệu người'

Ngày 16/12, Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) đã phát động cuộc biểu tình "triệu người" mang tên "Sinh viên khởi động cuộc cách mạng" trong ngày 17/12 với các hoạt động leo thang kéo dài một tuần trên khắp Ai Cập.

Sinh viên ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo xung đột với cảnh sát chống bạo động trong cuộc biểu tình bên ngoài Trường đại học Cairo ngày 11/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tuyên bố trên trang mạng xã hội Facebook, NASL - lực lượng do Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho Tổng thống Mohamed Morsi - đã lên tiếng cổ vũ tính "kiên định huyền thoại" của các sinh viên, đồng thời lên án chiến dịch đàn áp của lực lượng an ninh trong khuôn viên các trường đại học.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của Tổng thống Morsi xuất thân từ MB, phe Hồi giáo đã phát động các cuộc biểu tình, tuần hành gần như thường nhật tại thủ đô Cairo và các thành phố lớn khác của Ai Cập. Trong khi quy mô các cuộc biểu tình đường phố của phe Hồi giáo có dấu hiệu giảm mạnh kể từ trung tuần tháng 8 đến nay, làn sóng biểu tình của sinh viên lại đang ngày càng lan rộng tại các trường đại học.

Theo báo cáo "Chỉ số Dân chủ" vừa được Trung tâm Phát triển Quốc tế (IDC) công bố, Ai Cập đã chứng kiến 511 cuộc biểu tình của sinh viên trong tháng 11/2013, trung bình hơn 17 cuộc biểu tình mỗi ngày, tăng 26% so với tháng 10.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Liên minh chống đảo chính Hamza al-Farawy ngày 16/12 tuyên bố những người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi sẽ tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới, dự kiến diễn ra vào các ngày 14-15/1/2014, và phát động một chiến dịch phản đối cuộc bỏ phiếu này.

Ban đầu, Liên minh chống đảo chính do phong trào Anh em Hồi giáo của ông Morsi đứng đầu dự định kêu gọi người ủng hộ bỏ phiếu chống đối với bản hiến pháp mới.


TN
(Theo AFP)
Phe Hồi giáo Ai Cập được mời tham gia trưng cầu ý dân
Phe Hồi giáo Ai Cập được mời tham gia trưng cầu ý dân

Chủ tịch Ủy ban sửa đổi hiến pháp Ai Cập, Amr Moussa đã kêu gọi những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tham gia cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp dự kiến diễn ra vào ngày 14-15/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN