Phe đối lập Xyri thành lập Hội đồng bộ tộc

Theo các nguồn tin từ Trung Đông, ngày 16/4, các bộ tộc đối đầu với chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Xyri đã quyết định sẽ liên minh với nhau trong một "Hội đồng Bộ tộc", trong đó chủ yếu là người Arập.

Tờ "Zaman" của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Mahmut al-Maslat, thành viên Hội đồng Dân tộc Xyri (SNC) đối lập, cho biết một lượng lớn các bộ tộc ở Xyri sẽ "chia sẻ thông tin và cùng nhau giải quyết các vấn đề của đất nước", và họ đến từ mọi miền đất nước, đại diện cho hơn 40% tổng số các bộ tộc trong cả nước. Nguồn tin này cũng cho biết một số thành viên của "Hội đồng Bộ tộc" là người của SNC.


Các tay súng mở đợt tấn công tại quận Izaa, thành phố Aleppo lớn thứ hai ở Xyri ngày 14/4. Ảnh: AFP/TTXVN



Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại thủ đô Brúcxen (Bỉ), Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon yêu cầu Chính phủ Xyri phải đảm bảo quyền tự do tiếp cận mọi đối tượng và tự do đi lại cho các quan sát viên quốc tế đang giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại nước này, tuyệt đối không được gây trở ngại cho hoạt động này. Tuy vậy, ông Ban Ki-moon vẫn nhận định rằng thoả thuận ngừng bắn hiện tại "rất dễ đổ vỡ", và kêu gọi các bên cùng kiềm chế, có thái độ xây dựng trong việc thực thi bản thỏa thuận này, mở đường cho các cuộc đối thoại chính trị.

Cũng như vậy, Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani của Cata cho rằng kế hoạch hòa bình do LHQ và Liên đoàn Arập đồng bảo trợ chỉ có 3% cơ hội thành công. Nguy hiểm hơn, ông còn nhận định rằng nhân dân Xyri "không cần được ủng hộ bằng các biện pháp hòa bình mà phải bằng vũ khí" (ý nói cộng đồng quốc tế cần cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Xyri).

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Giám sát nhân quyền Xyri (SOHR) ngày 16/4 cho biết đã có 11.117 người đã thiệt mạng do bạo lực kéo dài 13 tháng qua tại nước này, trong đó có 7.972 dân thường, 3.145 binh sĩ quân đội và các tay súng đối lập. Cùng ngày, tại Mátxcơva, đại diện của Ủy ban Điều phối quốc gia (NCC) đối lập ở Xyri đã thảo luận với các nhà ngoại giao Nga về tình hình nước này.

TTXVN/Tin tức


Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ âm mưu thiết lập "khu đệm" tại Xyri
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ âm mưu thiết lập "khu đệm" tại Xyri

Mạng "Báo cáo Tình báo Hàng ngày" (Mỹ) ngày 13/4 cho biết, chính quyền Mỹ tuyên bố kế hoạch ngừng bắn được thực hiện ngày 12/4 chỉ là biện pháp đầu tiên trong kế hoạch của Oasinhtơn nhằm thay đổi chế độ ở Xyri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN