Phe đối lập Syria bắt đầu nhận vũ khí

Báo "Asharq Al-Awsat" dẫn nguồn tin của phe đối lập ở Syria cho biết lực lượng này tại Aleppo đã bắt đầu nhận được thêm vũ khí và sự hỗ trợ từ khắp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong khi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chuẩn bị tấn công tái chiếm thành phố này.

Các binh sỹ Quân đội SyriaTự do (FSA) tại Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vũ khí đã đến tay lực lượng này thông qua Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày qua, trong đó có tên lửa phòng không và chống tăng. Một thành viên cấp cao FSA giấu tên nói rằng "lô vũ khí đầu tiên được chuyển cho FSA sẽ bao gồm 102 tên lửa phòng không OSA, tiếp theo là một lô gồm 270 quả tên lửa".

Trước đó, báo "Bưu điện Oasinhtơn" dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang chuẩn bị gửi vũ khí cho phe đối lập Syria thông qua các căn cứ ở Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ.


T.N
Nga quan ngại việc Mỹ vũ trang cho phe đối lập Syria
Nga quan ngại việc Mỹ vũ trang cho phe đối lập Syria

Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ quan ngại trước thông tin nói rằng Washington đã lên kế hoạch tăng cường cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN