Phe đối lập Campuchia tạm ngừng biểu tình

Lãnh đạo phe đối lập tại Campuchia, ông Sam Rainsy tối 29/12 đã tuyên bố tạm ngừng các cuộc biểu tình và diễu hành hàng ngày tại Phnom Penh kể từ ngày 30/12 đến 4/1/2014.

Ông Sam Rainsy (phải) trong cuộc họp báo tại Phnom Penh ngày 28/12. Ảnh: THX/ TTXVN


Phát biểu trước đám đông ủng hộ viên, Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy nói phe đối lập sẽ ngừng các cuộc biểu tình và diễu hành đến hết thứ bảy tuần sau, nhưng sẽ vẫn tổ chức các cuộc tập trung người ủng hộ tại công viên Dân chủ vào mỗi buổi chiều.

Việc ngừng các cuộc biểu tình và tuần hành là để có thời gian nghỉ ngơi cho các ủng hộ viên và tạo cơ hội cho các cuộc tiếp xúc của các tổ chức xã hội dân sự với các quan chức CNRP tại công viên Dân chủ. Dư luận cho rằng quyết định tạm ngừng các cuộc biểu tình và diễu hành hàng ngày của ông Sam Rainy sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Phnom Penh, những người đã chịu nhiều hệ lụy phiền toái từ các cuộc biểu tình của phe đối lập.

Đã gần nửa tháng nay, các cuộc biểu tình tuần hành hàng ngày của CNRP đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại các tuyến phố của Phnom Penh. Sinh hoạt thường nhật của người dân Phnom Penh, đặc biệt những người kinh doanh dọc các tuyến phố người biểu tình đi qua, đã bị xáo trộn và ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 28/12, Chính phủ Campuchia đã khuyến cáo và yêu cầu những người biểu tình tôn trọng pháp luật, không xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của người dân cũng như trật tự trị an công cộng. Cũng trong ngày 28/12, lãnh đạo CNRP đã bày tỏ mong muốn trong những ngày đầu năm mới 2014 sẽ cùng Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền quay lại bàn đàm phán nhằm giải quyết các vấn đề bất đồng chính trị. Đề nghị này đã nhanh chóng được CPP đón nhận, nhưng kế hoạch cụ thể hiện vẫn chưa được công bố.

Kể từ ngày 15/12, CNRP tổ chức các cuộc biểu tình, tuần hành trên các tuyến phố của thủ đô Phnom Penh vào mỗi buổi chiều, đòi Thủ tướng Hun Sen (Hun Xen) từ chức và tổ chức lại cuộc bầu cử Quốc hội. Đồng thời, trong những ngày qua, một lượng lớn công nhân các nhà máy may mặc, giày da đã tổ chức các cuộc đình công và tham gia biểu tình cùng lực lượng đối lập để đòi tăng lương lên gấp đôi mức lương cũ. Trong chiều 29/12, có khoảng 30 nghìn người ủng hộ CNRP đã tham gia biểu tình và diễu hành trên đại lộ lớn nhất của thủ đô Phnom Penh.

Bất ổn chính trị hiện nay tại Campuchia bắt nguồn từ bất đồng giữa CNRP và CPP về kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội khóa V tổ chức ngày 28/7 với thắng lợi thuộc về CPP. Tuy nhiên, CNRP không chấp nhận kết quả bầu cử và cáo buộc chính quyền đã gian lận, đồng thời tẩy chay tham gia Quốc hội và tiến hành hàng loạt cuộc biểu tình chống chính phủ.


TTXVN/Tin tức
Phe đối lập Campuchia biểu tình lớn tại thủ đô
Phe đối lập Campuchia biểu tình lớn tại thủ đô

Khoảng 40.000 người biểu tình đối lập đã tràn xuống các con phố của thủ đô Phnom Penh phản đối chính phủ của Thủ tướng Campuchia Hun Sen và đòi tổ chức lại cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hồi tháng 7 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN