Phe Clinton ủng hộ tham vấn tình báo về sự can dự của Nga

Các cựu quan chức chiến dịch tranh cử phe Dân chủ đang thúc đẩy quá trình tham vấn tình báo về sự can dự Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ để thông tin được công bố rộng rãi.

Đồng minh của bà Clinton đang ủng hộ lời kêu gọi tham vấn tình báo về sự can dự của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ của các đại cử tri.

Theo Politico, cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử phe Dân chủ ông John Podesta ngày 12/12 đưa ra tuyên bố thể hiện quan điểm ủng hộ các đại cử tri Mỹ kêu gọi tham vấn tình báo về vấn đề Nga can dự vào bầu cử Mỹ. Tuyên bố của ông Podesta là một phần nỗ lực của các cựu quan chức chiến dịch tranh cử của bà Clinton trước ngày đại cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu ra tổng thống tiếp theo của nước Mỹ trong tuần sau.

Theo phe Dân chủ, nỗ lực này là để cho tất cả những thông tin trong các cuộc điều tra về sự can dự của nước ngoài trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 sẽ được công khai với công chúng.

Trong chuỗi phỏng vấn ngày 12/12, các đồng minh của bà Clinton cho biết dù không cho rằng nỗ lực này có thể tác động tới kết quả cuộc bỏ phiếu, song họ hy vọng có thể gây áp lực với các chính trị gia Cộng hòa để những người này đưa ra một bản báo cáo về vấn đề Nga tấn công mạng vào Mỹ trong thời điểm tranh cử.

Các quan chức phe Dân chủ cũng đồng thời thể hiện quan ngại Nhà Trắng dưới thời ông Trump có thể sẽ chôn giấu mãi mãi bằng chứng về hành động can thiệp của Nga nhằm đưa ông Trump vào Nhà Trắng. Một khi ông Trump nhậm chức, những thông tin này “có thể sẽ không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời”.

Theo một đồng minh của bà Clinton, hệ thống đại cử tri trao quyền thực thật sự cho 538 người Mỹ ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Các đại cử tri hoặc sẽ sử dụng quyền lực này vào tuần sau, hoặc đánh mất nó. “Họ có cơ hội để cố lấy và đưa thông tin đến công chúng”.

Vũ Anh
Vì sao CIA một mực khẳng định Nga giúp ông Trump thắng cử?
Vì sao CIA một mực khẳng định Nga giúp ông Trump thắng cử?

CIA là cơ quan tình báo Mỹ duy nhất hiện nay khẳng định mục tiêu tấn công mạng bầu cử Mỹ từ phía Nga là giúp ông Trump giành ngôi vị Tổng thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN