Phát huy sức mạnh đoàn kết ASEAN tại Moskva

Tối ngày 6/10, tại Bảo tàng Pushkin, Moskva, Đại sứ quán 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại LB Nga đã phối hợp tổ chức "Ngày ASEAN" nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập.


Đại sứ Indonesia phát biểu chào mừng.

Theo Phóng viên TTXVN tại LB Nga, tham dự sự kiện có lãnh đạo và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các quốc gia ASEAN tại LB Nga. Công sứ Nguyễn Hùng dẫn đầu đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tham dự cuộc gặp. Về phía khách mời, có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, cùng nhiều Bộ, Ban ngành khác của Nga và các tổ chức quốc tế tại LB Nga.

Phát biểu chào mừng các vị khách quý, ông Djauhari Oratmangun, Đại sứ Indonesia tại LB Nga, đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại LB Nga nhiệm kỳ 6 tháng, đã khẳng định vai trò to lớn của ASEAN trong xây dựng và phát triển khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hướng tới một Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. 

Về phần mình, ông Alexandr Ivanov, Đại sứ đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga về ASEAN, Trưởng Ban Phát triển Quan hệ Thương mại Nga - ASEAN phát biểu chúc mừng những thành tựu to lớn của ASEAN trong 48 năm xây dựng và trưởng thành, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác Nga - ASEAN, bày tỏ hy vọng sự hợp tác này sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới.

"Ngày ASEAN" là hoạt động thường niên của Đại sứ quán các quốc gia ASEAN tại LB Nga, nhằm góp phần củng cố khối đoàn kết ASEAN và cũng là dịp để các thành viên gia đình ASEAN và bạn bè quốc tế gặp gỡ, hiểu thêm về cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á. 

"Ngày ASEAN" tại LB Nga năm nay càng có ý nghĩa quan trọng khi Nga và ASEAN đang chuẩn bị hướng tới năm 2016 - năm kỷ niệm quan hệ hợp tác Nga - ASEAN. Cũng tại cuộc gặp mặt, các đại biểu tham dự đã cùng thưởng thức những món ăn đặc sản của 10 quốc gia và thưởng thức những tiết mục ca, múa dân gian đặc sắc của một số quốc gia thành viên ASEAN do chính nhân viên đại sứ quán các nước ASEAN trình diễn.

Quang Vinh (P/v TTXVN tại Nga)
Hoàn tất soạn thảo Tầm nhìn ASEAN sau 2015
Hoàn tất soạn thảo Tầm nhìn ASEAN sau 2015

Từ ngày 2-4/10, Nhóm đặc trách cao cấp (HLTF) về xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 đã nhóm họp tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN