Phát hiện xe chở vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/1 đã chặn một chiếc xe tải chở đầy vũ khí và bắt giữ 3 người đàn ông, trong đó có 1 người Syria.

Chiếc xe “chở hàng nhân đạo” này bị bắt giữ tại tỉnh Hatay, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, sát biên giới Syria, tờ Hurriyet cho biết.

Số vũ khí bị tịch thu khi đang trên đường vận chuyển vào Syria. Ảnh: VOR


Một số lượng lớn đạn dược và vũ khí bị phát hiện trong xe tải trong khi tài xế của chiếc xe này khăng khăng cho rằng họ là đại diện cho Tổ chức Nhân đạo Hồi giáo IHH. Tuy nhiên, IHH bác bỏ những lời cáo buộc này và cho đó là hành động "vu khống".

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai ủng hộ quân nổi dậy chống lại chính phủ Syria, nhưng lại từ chối đã vũ trang cho phe đối lập Syria.

Theo phương tiện truyền thông nước này, chỉ tính riêng từ tháng 6 - 12/2013, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển 47 tấn vũ khí, trang bị quân sự sang nước láng giềng.

Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Ismet Yilmaz đã phủ nhận thông tin trên và nói rằng chỉ viện trợ “súng săn” cho lực lượng nổi dậy tại Syria.


CT
(Theo AFP)

Syria đẩy lùi phiến quân gần biên giới Liban
Syria đẩy lùi phiến quân gần biên giới Liban

Quân đội Syria ngày 2/1 đã đẩy lui các đợt tấn công của các phiến quân tràn vào từ biên giới Liban nhằm đánh chiếm thị trấn El Quseir, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN