Phát hiện vật thể nghi là bom gần Đại sứ quán Mỹ tại Philippines

Một vật thể nghi là bom đã được phát hiện gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Manila sáng 28/11.

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Manila. Ảnh Yonhapnews

Vào lúc 7h30 giờ địa phương, cảnh sát đã phong tỏa đoạn hướng về phía Nam của Đại lộ Roxas trước Đại sứ quán Mỹ. Đội phá bom thuộc lực lượng cảnh sát Manila đã vô hiệu hóa vật thể nghi là bom nói trên và làn đường trên đã hoạt động trở lại vào khoảng 9h.


Một nhân viên dọn vệ sinh cho biết đã phát hiện vật thể khả nghi nói trên trong một thùng rác, trong đó một chiếc điện thoại di động có các dây màu đen và đỏ nối với một vật thể hình tròn màu đen.

TTXVN/Tin Tức
IS là thủ phạm tấn công đại sứ quán Mỹ ở Kenya
IS là thủ phạm tấn công đại sứ quán Mỹ ở Kenya

Hãng thông tấn Amaq của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết, một đối tượng ủng hộ IS là người thực hiện vụ tấn công hồi tuần trước nhằm vào một cảnh sát Kenya bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Nairobi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN