Phát hiện thêm thi thể nạn nhân vụ cháy phà ngoài khơi Hy Lạp

Ngày 30/12, một tàu của Italy đã vớt được thi thể thứ 11 trong vụ cháy phà Norman Atlantic, trong khi vẫn còn hơn 30 người được cho là mất tích.


Cho đến nay, nhà chức trách Italy vẫn chưa khẳng định con số người thiệt mạng cuối cùng và nhiều khả năng vẫn còn nhiều thi thể khác trong khoang phà. Trong khi đó, chiều 30/12, Bộ Quốc phòng Albania xác nhận hai thủy thủ người nước này đã thiệt mạng trong khi đang thực hiện cứu hộ, nâng tổng số nạn nhân của vụ cháy phà này lên 13 người. Hiện số người chính xác có mặt trên phà thời điểm xảy ra vụ cháy vẫn chưa được xác định.


Một hành khách sau khi được cứu khỏi con phà bị cháy ngày 29/12. Ảnh: AFP/ TTXVN


Báo chí Hy Lạp khẳng định hơn 30 người khác chưa được tìm thấy không nằm trong danh sách 478 hành khách và thủy thủ đoàn khi phà xuất phát từ cảng Patras, Hy Lạp vào đêm 27/12. Theo trưởng công tố thuộc Viện công tố Bari, Italy, cơ quan phụ trách điều tra, số người thực sự trên chuyến phà này có thể lên tới 499 người chứ không phải 478 như trong danh sách, những người không có tên là những người đi lậu vé trốn ở dưới khoang phà.


Công việc điều tra đang được tích cực tiến hành theo hướng cố ý giết người và vô trách nhiệm dẫn đến tai nạn đường biển. Chiếc phà cháy cũng đã được lai dắt tới cảng Brindisi để phục vụ điều tra.


Phà Norman Atlantic gặp nạn vào khoảng 6 giờ sáng 28/12 giờ địa phương (11 giờ Việt Nam) khi đang trong hành trình từ cảng Patras của Hy Lạp tới cảng Ancona ở Italy. Theo giả thuyết ban đầu của các cơ quan điều tra, đám cháy bùng phát ở khoang dưới, nơi chứa hơn 200 xe hơi các loại của hành khách. Các cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn đang tiếp tục bất chấp thời tiết rất xấu trên biển Adriatic.


Trong một diễn biến liên quan, ngày 30/12, Hải quân Italy tuyên bố đã chặn giữ một tàu treo cờ Moldova chở khoảng 700 người di cư đi về phía Croatia. Qua kiểm tra, lực lượng này đã phát hiện có khoảng vài trăm người di cư bất hợp pháp, chủ yếu là người Syria, có mặt trên tàu. Con tàu này đã được áp tải về cảng Gallipoli, Đông Nam Italy.


Trước đó, chính tàu này đã phát tín hiệu gặp nạn khi đi qua vùng biển phía Tây Bắc đảo Corfu trên biển Ionia của Hy Lạp, gần khu vực chiếc phà Norman Atlantic gặp nạn. Một máy bay trực thăng và 2 tàu tuần tra của Hy Lạp đã tiếp cận con tàu sau khi nhận được tín hiệu và thông báo có một số tay súng trên tàu. Qua kiểm tra không có trục trặc kỹ thuật hay có vấn đề gì khả nghi, con tàu đã được cấp phép tiếp tục hành trình.


Tuy nhiên sau đó, con tàu đã bị lực lượng tuần tra biển Italy chặn lại do bị nghi ngờ có chở theo người di cư bất hợp pháp.


PV

Cháy tàu chở 466 người ngoài khơi Hy Lạp
Cháy tàu chở 466 người ngoài khơi Hy Lạp

Một đội cứu hộ quốc tế đã được huy động để sơ tán 411 hành khách và 55 thủy thủ trên tàu The Norman Atlantic của Italy do có hỏa hoạn khi tàu đang trong hành trình từ vùng biển Hy Lạp sang Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN