Phát hiện phóng xạ cách bờ biển Nhật 640 km

Phóng xạ thoát từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã được phát hiện cách bờ biển Nhật Bản tới gần 400 dặm (640km), với chỉ số ô nhiễm phóng xạ cesium-137 gấp 1.000 lần mức bình thường.

Thảm họa tại nhà máy điện Fukushima I đã đẩy những khu vực rộng lớn trên biển và đất liền vào tình trạng ô nhiễm phóng xạ. Ảnh Internet.


Tuy nhiên, tiến sĩ Ken Buesseler, thuộc Viện Hải dương học Woods Hole ở Massachusetts (Mỹ), người dẫn đầu nghiên cứu về ô nhiễm phóng xạ nói trên cho rằng, mức độ ô nhiễm cesium-137 vẫn thấp hơn nhiều so với mức được cho là có hại, cả với sinh vật biển và con người khi ăn hải sản.

Tại Hội nghị Hải dương học thường niên diễn ra tại Salt Lake City (Mỹ), hôm 21/2, ông Buesseler cho biết, kết quả nói trên dựa trên xét nghiệm các mẫu nước được lấy từ tháng 6/2011, khoảng 3 tháng sau thảm họa Fukushima. Ngoài hàng ngàn mẫu nước, các nhà nghiên cứu cũng xét nghiệm các mẫu cá, sinh vật phù du và phát hiện chỉ số nhiễm cesium-137 thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép đối với sức khỏe.

Mẫu nước được lấy trong phạm vi cách bờ biển gần nhà máy Fukushima từ 20 cho tới khoảng 400 dặm, và độ tâp trung cesium-137 dao động từ gấp 10 đến 1.000 lần mức bình thường, nhưng mới chỉ bằng 1/10 giới hạn được cho là có hại.


T.H

Nhật cần 40 năm giải quyết sự cố Fukushima
Nhật cần 40 năm giải quyết sự cố Fukushima

Chính phủ Nhật Bản và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) vừa công bố lộ trình mới để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, theo đó họ sẽ cố gắng phá hủy 4 lò phản ứng gặp sự cố tại nhà máy này trong vòng 30 đến 40 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN