Phát hiện khủng long có răng nanh giống ma cà rồng

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loài khủng long mới ở Mỹ có vẻ ngoài kỳ dị: có lông giống nhím, mỏ giống vẹt và răng nanh giống ma cà rồng.

 

Loài khủng long mới có hình dáng kỳ dị. Ảnh: Internet

 

Loài khủng long có tên Pegomastax africanus (hàm dày từ châu Phi) là một loài trong lớp động vật ăn cỏ gọi là heterodontosaurus.

 

Nó được tìm thấy ở miền nam châu Phi từ những năm 1960 nhưng mới được nhà cổ sinh vật học và chuyên gia nghiên cứu khủng long Paul Sereno thuộc trường Đại học Chicago (Mỹ) công bố lần đầu hôm 3/10.

 

Loài khủng long này dài 0,6 mét và nặng chưa bằng một con mèo nhà. Những chiếc răng dài ở hàm trên và dưới hoạt động như một chiếc kéo.

 

Một số nhà khoa học cho rằng khủng long thuộc lớp heterodontosaurus ăn thịt hoặc ít nhất là côn trùng. Tuy nhiên, theo ông Sereno, những chiếc nanh sắc nhọn như ma cà rồng chỉ có tác dụng tự vệ hoặc dùng để cạnh tranh tìm bạn tình.

 

Phần lớn cơ thể khủng long Pegomastax africanus có thể được phủ lông cứng như lông nhím. Nó cũng có thể dành phần lớn thời gian tìm cây cỏ để ăn.

 

Kể từ khi nhìn thấy loài này lần đầu ở Đại học Harvard năm 1983, ông Sereno cho biết ông đã chắc rằng đây là một loài khủng long mới.

 

 

Thùy Dương

Tìm thấy dấu chân khủng long tại trung tâm NASA
Tìm thấy dấu chân khủng long tại trung tâm NASA

Một dấu chân khổng lồ của loài khủng long nodosaur đã được phát hiện tại Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA ở bang Maryland, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN