Phát hiện kênh dẫn nước niên đại 8.200 năm ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng tin Demiroren của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/8 đưa tin các nhà khảo cổ đã phát hiện một kênh dẫn nước có niên đại 8.200 năm ở miền Tây nước này. Đây được cho là một trong những kênh dẫn nước lâu đời nhất trong lịch sử loài người.

Kênh dẫn nước nói trên được tìm thấy trong các cuộc khai quật mới đây tại đồi Yesilova ở tỉnh Izmir thuộc vùng Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ. Phó Giáo sư Zafer Derin tại Đại học Ege - trưởng nhóm khai quật, cho biết kênh dẫn nước dài 220 m, rộng 6,5 m, chạy qua khu định cư đầu tiên thành lập ở tỉnh Izmir. Khu định cư nằm ở hai bên bờ kênh dẫn nước nhưng không bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt do con kênh được xây dựng với kết cấu tốt. Ông Derin cũng cho biết kênh dẫn nước này chứa rất nhiều sỏi bên trong và đã được sử dụng qua 4 thế hệ.

Các công trình khai quật đang diễn ra ở đồi Yesilova và Yassitepe với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền tỉnh Izmir, chính quyền huyện Bornova và Đại học Ege.

Phan An (TTXVN)
Phát hiện đường hào niên đại 6.000 năm tại Trung Quốc
Phát hiện đường hào niên đại 6.000 năm tại Trung Quốc

Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện một đường hào có niên đại khoảng 6.000 năm tại một khu di tích ở tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN