Phát hiện hoa đá vạn năm rực rỡ sắc màu

Khi những nhân viên công tác tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bước vào góc động Kim Long ở huyện Thanh Tân, họ đã sửng sốt vì những gì nhìn thấy.

Dưới ánh đèn pin, trước mắt họ là tầng tầng lớp lớp những bông hoa đủ sắc màu bằng đá, từ hoa lê trắng tuyết đến bông cúc vàng, to có đường kính gần 10 cm, nhỏ thì bằng chiếc chén trà.

Những bông hoa đá ở động Kim Long, huyện Thanh Tân, Quảng Đông, Trung Quốc.


Tất cả như đang khoe sắc rực rỡ và lung linh. Duy nhất một đặc điểm khiến chúng khác hoa tươi là sinh ra từ đá, nên được gọi là “hoa đá”.

Theo các chuyên gia động học, hoa đá là hình thành bởi những tinh thể hợp chất muối vô cơ canxi cácbonnát (CaCO3) được tạo ra trong quá trình thẩm thấu nước trong các động đá vôi hoặc thạch nhũ, có khi hàng trăm nay mới phát triển được 1 cm.

Không chỉ ở Trung Quốc mà ngày cả trên thế giới, tới nay số huyệt động phát hiện hoa đó là vô cùng ít và hoa đá có giá trị rất cao trong việc nghiên cứu sự thay đổi về khí hậu và thuy văn thời cổ đại.

Gia Hân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN