Phát hiện chim quý hiếm tại khu bảo tồn ở miền Bắc Trung Quốc

Một số loài chim quý hiếm, gồm một con hạc đen và một con hạc trắng phương Đông, mới được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hồ Hành Thủy ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Hạc trắng tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hồ Hành Thủy ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Đại diện khu bảo tồn cho biết việc hạc đen và hạc trắng phương Đông cùng nhau đi săn mồi là điều rất hiếm gặp. Đây cũng là trường hợp đầu tiên kể từ năm 2018 khu bảo tồn này chứng kiến sự hiện diện của loài hạc đen.

Hạc trắng phương Đông được Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế xếp vào danh sách "có nguy cơ tuyệt chủng". Trong khi đó, với khoảng 1.000 con hạc đen ở Trung Quốc, loài này được xếp vào diện bảo vệ cấp 1 tại nước này.

Hồ Hành Thủy được ghi nhận đã có sự cải thiện về chất lượng nước kể từ năm 2023. Các bãi cạn xung quanh hồ hiện nay là môi trường sống thích hợp cho các loài thủy cầm hay còn gọi là chim nước. Hiện hồ đang vào mùa cao điểm của các loài chim di cư.

Nằm ở thành phố Hành Thủy thuộc tỉnh Hà Bắc, Hồ Hành Thủy là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia với diện tích mặt nước lớn nhất ở vùng Bình nguyên Hoa Bắc. Khu bảo tồn này sở hữu hệ sinh thái đất ngập nước hoàn chỉnh gồm đầm lầy, nước, bãi bồi, đồng cỏ và rừng thưa. Đây cũng là nơi dừng chân và trú đông quan trọng của các loài chim di cư từ Đông Á đến Australia. Cho đến nay, đã có 334 loài chim được các nhân viên khu bảo tồn quan sát và ghi nhận.

Thúc Anh (TTXVN)
Đánh giá hiện trạng, bảo tồn loài Nghiến quý hiếm
Đánh giá hiện trạng, bảo tồn loài Nghiến quý hiếm

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa) đang triển khai nhiệm vụ khoa học Điều tra đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn loài Nghiến tại Khu bảo tồn, giai đoạn 2022 - 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN