Phát hiện 50 thi thể người di cư trong xe đông lạnh

Vào ngày 27/8, tại miền Đông nước Áo, cảnh sát tuần tra gần biên giới Hungary đã bất ngờ phát hiện nhiều xác chết đang phân hủy bên trong chiếc xe tải đông lạnh khả nghi đậu ven đường. Nhiều khả năng những thi thể đó là những người muốn vượt biên từ Hungary.

Chiếc xe đông lạnh chứa 50 thi thể người di cư.


Ông Hans Peter Doskozil – cảnh sát trưởng tỉnh Burgenland, trả lời trong một cuộc họp báo cho biết “những người đó đã chết được gần 2 ngày và có rất nhiều bằng chứng cho thấy bọn họ chết trước khi chiếc xe đi qua biên giới”. Cảnh sát cho biết chưa thể xác định được chính xác con số thi thể nạn nhân trên chiếc xe, "lúc mới phát hiện chúng tôi nghĩ là hơn 20 người, song giờ cũng có thể là 40, 50 người".


Sau khi phi vụ bị phát giác, cả hai nước đều khẩn trương tiến hành các cuộc điều tra, nhằm tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm về thảm kịch này. Theo một quan chức Hungary, chiếc xe tải đó mang mã biển số của nước này. Janos Lazar – cố vấn cho Thủ tướng Viktor Orbancho, biết chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của một công dân Romania đăng kí xe tại thị trấn Kecskemet phía đông Hungary.


Cảnh sát phong tỏa hiện trường.


Helmut Marban – người phát ngôn cho sở cảnh sát Burgenland - chia sẻ khi phát hiện ra chiếc xe, lực lượng chức năng không hề thấy có tài xế cũng như máu chảy ra từ bên trong, "họ nghĩ chiếc xe chỉ dừng ở đó là do đang gặp sự cố hay hỏng hóc gì đó. Tuy nhiên có thứ mùi rất 'kinh khủng' – như mùi phân hủy của xác chết bốc ra từ phía thùng đông lạnh".


Đội ngũ chuyên gia pháp y sẽ làm việc suốt đêm trước khi chuyển thi thể về Vienna (Áo) vào hôm thứ 6 để điều tra thêm và giúp nhận dạng tính danh cũng như nguyên nhân cái chết của các nạn nhân.


Bà Federica Mogherini - đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - bày tỏ lo lắng, “tôi hi vọng bi kịch này sẽ thúc đẩy các nước nhanh chóng có những biện pháp hiệu quả, hợp lý để ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư”.


Cùng ngày, trên biển Địa Trung Hải, hai chiếc tàu chở gần 500 người di cư đã gặp tai nạn bị lật úp. Theo giới chức, có khoảng 201 người được cảnh sát bờ biển Libya cứu những vẫn còn rất nhiều nạn nhân bị mắc kẹt bên trong hai chiếc tàu. Ít nhất 100 thi thể được vớt và đưa tới bệnh viện Zuwara, phía tây Tripoli.

 

Hồng Hạnh (theo Reuters)
Các nước Tây Balkan tìm giải pháp cho khủng hoảng di cư
Các nước Tây Balkan tìm giải pháp cho khủng hoảng di cư

Hội nghị thượng đỉnh các nước Tây Balkan đã khai mạc tại Vienna (Áo) với chủ đề thảo luận là giải pháp đối phó cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất ở châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN