Phát hiện 23 thi thể tại biên giới Mêhicô

Ngày 4/5, thành phố Nuevo Laredo ở Đông Bắc Mêhicô đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi cảnh sát nước này lần lượt phát hiện 23 thi thể bị giết một cách dã man tại khu vực giáp biên giới với Mỹ này.

Cảnh sát địa phương cho biết có 9 thi thể, trong đó có 4 phụ nữ, đã được tìm thấy treo trên cây cầu thuộc tuyến đường cao tốc của Nuevo Laredo cùng một tin nhắn để lại nói rằng những "kẻ xấu số" này thuộc băng đảng ma túy Gulf và bị giết bởi băng Zetas đối lập. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều thi thể còn bị trói và bịt miệng, đồng thời bị tra tấn dã man trước khi bị treo cổ.


Thành phố Nuevo Laredo, nơi phát hiện 23 thi thể bị giết một cách dã man. Ảnh: Internet.



Vài giờ sau, cảnh sát tiếp tục phát hiện 14 thi thể mất đầu trong các túi đen trên một chiếc xe tải đậu gần cây cầu trên. Đầu của họ được tìm thấy trong những hộp đá lạnh bị vứt phía ngoài tòa thị chính của thành phố. Mặc dù lực lượng an ninh cho hay vẫn chưa có đủ bằng chứng xác định tung tích “tên sát nhân”, song các nhà chức trách nghi ngờ các băng nhóm ma túy đang thanh trừng nhau để trả thù và giành quyền kiểm soát thành phố Nuevo Laredo.

Nuevo Laredo là khu vực thường xảy ra các cuộc giao tranh đẫm máu giữa hai trong số những băng nhóm ma túy lớn nhất Mêhicô để tranh giành quyền kiểm soát tuyến đường vận chuyển ma túy vào Mỹ. Tháng trước, cảnh sát cũng phát hiện 14 thi thể đàn ông bị chặt chân tay trong một chiếc xe đậu gần tòa thị chính ở khu vực này.

Theo thống kê, đã có khoảng 50.000 người ở Mêhicô thiệt mạng trong các vụ liên quan đến ma túy kể từ năm 2006, khi chính quyền của Tổng thống Felipe Calderon phát động các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại khu vực biên giới với Mỹ. Hiện quốc gia Bắc Mỹ này vẫn nằm trong số các nước có tỷ lệ tội phạm ma túy cao trên thế giới.

TTXVN/Tin tức
Pakixtan phát hiện thi thể nhân viên chữ thập đỏ người Anh bị bắt cóc
Pakixtan phát hiện thi thể nhân viên chữ thập đỏ người Anh bị bắt cóc

Ngày 29/4, nhà chức trách Pakixtan đã tìm thấy thi thể nhân viên Uỷ ban chữ thập đỏ quốc tế Khalil Rasjed Dale, người Anh trên một con đường ở thành phố miền tây nam Quetta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN