Pháp vẫn cung cấp tàu tấn công đổ bộ Mistral cho Nga

Chính phủ Pháp cho biết nước này sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp 2 chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral trị giá 1,2 tỷ euro (1,6 tỷ USD) cho Nga bởi vì việc hủy hợp đồng sẽ làm tổn hại đến Paris hơn là Moskva, theo hãng tin RT của Nga ngày 12/5.

Trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine, Mỹ đã hối thúc Pháp cũng như Anh và Đức có những biện pháp cứng rắn hơn với Nga và hủy hợp đồng cung cấp tàu tấn công đổ bộ Mistral. Tuy nhiên, Pháp đã từ chối lời đề nghị trên của Mỹ.

Một quan chức xin được giấu tên, tháp tùng Tổng thống Pháp Francoise Hollande trong chuyến thăm Azerbaijan ngày 11/5 nói với các phóng viên rằng hợp đồng trên quá lớn để có thể dừng lại và nếu Paris không hoàn thành hợp đồng, chính họ sẽ bị tổn hại.

"Hợp đồng cung cấp Mistral không nằm trong vòng 3 của các lệnh trừng phạt Nga. Nó sẽ vẫn được thực hiện, nếu không Pháp sẽ phải trả giá về tài chính”, nguồn tin trên nói.

Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral của Pháp.


Trước đó, Tổng thống Holland cũng cho biết thỏa thuận trên giữa Pháp và Nga vẫn sẽ được tiến hành. “Hợp đồng đó đã được ký kết từ năm 2011. Cho đến thời điểm này, không còn nghi ngờ gì nữa, nó vẫn sẽ được thực hiện”, ông Holland nói.

Tháng 3/2014, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo Paris rằng họ sẽ phải trả các chi phí của hợp đồng cộng với hình phạt bổ sung nếu thỏa thuận này bị hủy.

Moskva đã lần đầu tiên mua vũ khí nước ngoài kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc thông qua thỏa thuận trên với Pháp. Hợp đồng đó đã tạo ra khoảng 1.000 việc làm trong nhà máy đóng tàu của Pháp.

Theo đó, chiếc tàu đầu tiên, Vladivostok, dự kiến ​​sẽ được bàn giao vào tháng 11 tới và chiếc thứ 2, được gọi là Sevastopol, sẽ đến St Petersburg để tích hợp các hệ thống vũ khí của Nga trong tháng 11/2015 và sẽ gia nhập hạm đội Thái Bình Dương vào cuối năm 2016.

Mistral có thể mang tới 16 máy bay trực thăng tấn công như Kamov Ka-50/52 của Nga, hơn 40 xe tăng hoặc 70 xe có động cơ và lên đến 700 binh sĩ.


CT (RT)
Nga thắt chặt kiểm soát Bắc Caucasus
Nga thắt chặt kiểm soát Bắc Caucasus

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 đã bổ nhiệm Tướng quân đội Sergei Melikov làm phái viên của ông tại khu vực Bắc Caucasus thay cho một cựu doanh nhân. Động thái này là dấu hiệu cho thấy cách tiếp cận cứng rắn hơn trong cuộc chiến chống phong trào nổi dậy Hồi giáo ở đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN