Pháp truy nã 3 đối tượng tình nghi chuẩn bị tấn công khủng bố trước bầu cử

Cảnh sát Pháp đã liệt 3 đối tượng vào danh sách truy nã vì bị tình nghi chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 của nước này.

Cảnh sát Pháp áp giải nghi phạm (giữa, che mặt) tại Reunion ngày 27/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Một cảnh sát Pháp nói với hãng tin Sputnik cho biết: “Hôm qua, ngày 6/5, Cảnh sát Pháp đã phát lệnh truy nã, trong đó có 3 đối tượng bị tình nghi chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Pháp”.

Trong số những nghi can trên có 2 công dân Bỉ là Bilal Al Marchori và Tarik Jadaoun, và một người có quốc tịch Afghanistan tên là Zabihullah Sarwari.

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2 sẽ diễn ra trong ngày 7/5 (giờ địa phương). Nước Pháp đang ở trong "ngày yên tĩnh" trước thềm bầu cử, vì trong ngày này các cuộc vận động tranh cử không được tiến hành cũng như các dự báo kết quả cũng không được công bố.

TTXVN/Tin Tức
Nữ nghị sĩ đột tử khi vận động cho ứng viên tổng thống Pháp Macron
Nữ nghị sĩ đột tử khi vận động cho ứng viên tổng thống Pháp Macron

Một nghị sĩ đảng Xã hội Pháp đã qua đời ngày 5/5 sau khi bị gục trên sàn diễn thuyết trong lúc vận động cử tri ủng hộ cho ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN