Pháp tràn trề hi vọng Tổng thống Trump đổi ý về Hiệp định Paris

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tràn đầy hy vọng rằng người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể đảo ngược lại quyết định rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris về khí hậu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung sau hội đàm tại Paris ngày 13/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời tuần san Le Journal du Dimanche số ra ngày 16/7, Tổng thống Macron cho biết trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm Pháp của Tổng thống Trump: “Ông Trump đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ thử tìm một giải pháp trong những tháng tới. Chúng tôi đã nói chuyện chi tiết về những điều có thể khiến ông ấy quay trở lại Hiệp định Paris”.

Ngày 14/7, nhân chuyến công du Pháp, Tổng thống Mỹ đã để ngỏ khả năng đảo ngược quyết định của ông liên quan đến Hiệp định Paris, 6 tuần sau khi ông tuyên bố rút Washington khỏi thỏa thuận toàn cầu lịch sử này. 

Nhà lãnh đạo Mỹ từng bày tỏ mong muốn đàm phán lại một thỏa thuận công bằng hơn vì ông cho rằng Hiệp định Paris hiện nay quá "nương tay" đối với các nước phát thải khí ô nhiễm hàng đầu như Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời đặt ngành công nghiệp Mỹ vào tình thế rủi ro.

Nhà Trắng coi đây là một “hiệp định tồi tệ” vì cho rằng hiệp định này bất công đối với Mỹ, cướp công ăn việc làm của người lao động Mỹ và gây tổn thương cho những người nộp thuế tại Mỹ.    

Về phần mình, Tổng thống Macron cho biết ông tôn trọng mong muốn bảo vệ việc làm cho người dân Mỹ của người đồng cấp Donald Trump, song nhấn mạnh Pháp vẫn cam kết với hiệp định này. Trước đó, nhà lãnh đạo 39 tuổi này đã bày tỏ "rất thất vọng" khi ông Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris và hy vọng "cuối cùng sẽ thuyết phục được ông ấy".

Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu được 195 quốc gia thông qua năm 2015 nhằm giới hạn nhiệt độ nóng lên trên toàn cầu bằng 2 độ C hoặc ít hơn vào năm 2100. Hiệp định Paris quy định các nước tham gia phải đề ra một mục tiêu quốc gia rõ ràng để cắt giảm cắt giảm khí CO2 và các loại khí nhà kính khác, chủ yếu phát thải từ quá trình khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Theo quy định, một nước thành viên có thể chính thức rút khỏi hiệp định sớm nhất là tháng 11/2020. 

Quyết định rút Washington khỏi hiệp định bảo vệ khí hậu này của ông Trump đã khiến nhiều nhà lãnh đạo thế giới bất ngờ và tỏ ra thất vọng. Giới phân tích cho rằng bước đi này một lần nữa thể hiện quan điểm chính sách “Nước Mỹ trên hết” (America First) của Tổng thống Trump. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Vẫn cách bắt tay truyền thống, Tổng thống Trump khiến người đồng cấp Pháp bất ngờ
Vẫn cách bắt tay truyền thống, Tổng thống Trump khiến người đồng cấp Pháp bất ngờ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã có màn bắt tay dài nửa phút không rời khi ông chủ Nhà Trắng thứ 45 hoàn tất chuyến thăm đầu tiên tới Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN