Pháp sẽ trục xuất 35.000 người nhập cư trái phép

Năm 2011, Pháp đã trục xuất tổng cộng 32.922 người nước ngoài, con số cao nhất từ trước đến nay. Bộ Nội vụ Pháp ngày 10/1 đã thông báo điều này và dự kiến trong năm 2012 sẽ quyết định trục xuất 35.000 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp.


Một người nhập cư trái phép chạy trốn cảnh sát Pháp khi bị bắt giữ - Ảnh Internet



Bộ Nội vụ nước này cho rằng tình hình bất ổn tại khu vực Bắc Phi và Trung Đông là nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ số người nhập cư bất hợp pháp vào Pháp, đặc biệt là người Tuynidi nhập cảnh qua đường Italia. Ngoài ra, nhập cư và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp luôn là chủ đề nhạy cảm tại Pháp, đặc biệt ở các thời điểm chuẩn bị cho chiến dịch vận động bầu cử tổng thống và quốc hội Pháp.

Năm 2011, Pháp đã cấp thẻ cư trú lần đầu cho 182.595 người nước ngoài, giảm 3,6% so với năm 2010 (189.455 người); số người nhập cư liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp giảm 26% trong vòng một năm và nhập cư đoàn tụ gia đình giảm 14%.


Số người bị trục xuất khỏi lãnh thổ Pháp gia tăng liên tục trong những năm gần đây do chính sách của Chính quyền Tổng thống Nicôla Xáccôdi (Nicolas Sarkozy). Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ Pháp, có tới 80% quyết định trục xuất không được thực hiện, mà nguyên nhân chủ yếu do các nước liên quan từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các công dân di cư của họ.

TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN