Pháp phạt tù 5 thành viên tổ chức phát xít mới

Pháp ngày 22/5 đã kết án 5 thành viên tổ chức phát xít mới tại Đông Bắc nước này với mức án từ 3 tháng tới 2 năm tù giam. 2 thành viên khác bị phạt tù 6 tháng nhưng cho hưởng án treo.

Tổ chức "Máu và Vinh quang C18".


Số đối tượng này bị kết tội tổ chức và tham gia vào một nhóm chiến đấu có tên "Máu và Vinh quang C18" nhằm kích động thù hận cực đoan hoặc bạo lực.

Chánh án Tòa án Vesoul, Fernand Kato khẳng định ngay cả khi tổ chức này không có kế hoạch nào về khủng bố thì thái độ của họ cũng khá nguy hiểm đối với hình ảnh của nền Cộng hòa. Mức án cao nhất là 18, 20 và 24 tháng tù giam được áp dụng với 3 thủ lĩnh của tổ chức trên. Tuy nhiên, người lĩnh mức án cao nhất hiện vẫn đang bị cảnh sát truy nã.

Các thành viên của nhóm này đã bị triệu tập từ tháng 5/2014, không lâu sau khi họ đăng tải lên Internet một bức ảnh chụp cả nhóm đội mũ trùm mặt chỉ hở đôi mắt với một khẩu súng tiểu liên và một vài khẩu súng lục. Với tiêu chí bài Hồi giáo hơn là chống Do Thái, nhóm tuyên bố sẵn sàng tiến hành cuộc chiến "chống lại kẻ thù".


TN

'Ukraine đang đi theo con đường phát xít mới nguy hiểm'
'Ukraine đang đi theo con đường phát xít mới nguy hiểm'

Với các hành động của mình, Kiev chỉ đang chứng tỏ những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine tràn ngập những kẻ phát xít mới là đúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN