Pháp khuyến cáo người dân về cà độc dược lẫn trong thực phẩm

Nhà chức trách Pháp đã cảnh báo người dân hãy cẩn do dễ bị nhầm lẫn giữa rau cải bó xôi (còn có tên gọi khác là rau chân vịt hay rau bina) từ New Zealand với một giống cây có độc tố gây chết người. 

Chú thích ảnh
Cây datura. Ảnh: ouest-france.fr

Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh một gia đình 4 người sống tại miền Đông nước Pháp đã phải vào viện cấp cứu sau khi ăn loại lá cây này. Cơ quan an toàn thực phẩm Pháp (Anses) cho biết các bệnh nhân này đã ăn lá của cây cà độc dược (datura) - một loại cây độc, còn được biết đến với những tên gọi khác là "cỏ ác quỷ" và "chuông địa ngục", do nhầm lẫn lá của cây cà độc dược này với lá rau bina New Zealand mà họ trồng trong vườn nhà.  

Cả 4 bệnh nhân đều có triệu chứng "ngộ độc nghiêm trọng", trong đó bao gồm sốt, ảo giác, rối loạn tâm thần, co giật và thậm chí là suy thận. Các bác sĩ cho biết các bệnh nhân này đều đã phục hồi sức khỏe, mặc dù vẫn "cần tiếp tục theo dõi thêm về lâu dài". 

Theo truyền thuyết, cây cà độc dược thường tồn tại trong văn hóa phù thủy, và hiện nay thường được trồng ở cuối các hàng khoai tây trong nuôi trồng thủy sản hữu cơ để tiêu diệt ấu trùng bọ cánh cứng Colorado. Gia đình trên đã gieo hạt rau bina New Zealand trong khu vườn của họ vào năm trước, nhưng giống cây này đã không phát triển mà thay vào đó là cây cà độc dược. Cơ quan an toàn thực phẩm Pháp cảnh báo rằng cây cà độc dược phát triển rộng khắp nước Pháp và "tất cả các bộ phận của cây đều độc hại và có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong". 

Trong năm 2019, chuỗi siêu thị Leclerc của Pháp cũng đã buộc phải thu hồi hai lô hàng hạt đậu Pháp đông lạnh, do lo ngại trong những gói đậu này có lẫn cà độc dược.

Thanh Phương  (TTXVN)
Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong là do uống rượu có độc tố Cyanua
Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong là do uống rượu có độc tố Cyanua

Ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác định được nguyên nhân ông Đặng Phạm Viên, sinh năm 1967, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa và ông Trần Xuân Minh, sinh năm 1974, chủ tiệm vàng Minh Phương tử vong là do uống rượu có độc tố Cyanua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN