Pháp hoãn vô thời hạn việc giao tàu Mistral cho Nga

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết: Không có thay đổi gì trong quyết định của Paris ngừng chuyển giao tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Nga, khi dấu hiệu đổ bệ thương vụ 1,2 tỉ euro này ngày rõ nét.

“Tình hình không tiến triển kể từ thời điểm tổng thống đưa ra tuyên bố mới nhất”, ông Fabius phát biểu tại cuộc họp báo tại Paris, viện dẫn quyết định được Tổng thống Francois Hollande đưa ra hồi tháng 11/2014 dừng vô thời hạn việc giao tàu Mistral cho Nga.

Tàu Mistral mang tên Sevastopol neo đậu tại cảng Saint Nazaire, Pháp. Ảnh: Getty Images


Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ý không muốn làm căng vụ việc. Trả lời trực tuyến người dân Nga hôm 16/4, ông chủ điện Kremlin nói rằng thiếu tàu Mistral không ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Ông nhấn mạnh “chúng tôi không có ý định tìm bất kỳ hình phạt hay tiền phạt nào. Nhưng mọi khoản tiền đã thanh toán thì phải được hoàn trả. Tôi cho rằng giới lãnh đạo Pháp hiện nay và người dân Pháp nói chung là người tốt nên sẽ trả lại tiền cho chúng tôi”.

Hôm 13/4, Anatoly Isaikin -  người đứng đầu tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboroexport (Nga) còn nói rằng nếu Pháp không chịu chuyển giao tàu Mistral trong vòng 2 tháng tới, Nga sẽ đâm đơn kiện ra tòa quốc tế.


Hoài Thanh (Theo Fracne24)

Pháp không giao tàu Mistral, EU vẫn áp ‘danh sách đen’ chống Nga
Pháp không giao tàu Mistral, EU vẫn áp ‘danh sách đen’ chống Nga

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết việc chuyển giao tàu Mistal cho Nga vẫn bị dừng lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN