Pháp hỗ trợ Italy kiểm soát nhập cư bất hợp pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 27/8 thông báo, nước này sẽ tham gia tích cực các hoạt động kiểm soát biên giới trên biển Địa Trung Hải để hỗ trợ Italy ngăn chặn làn sóng người nhập cư bất hợp pháp.

Hải quân Italy phát hiện thuyền chở người nhập cư trái phép tại ngoài khơi bờ biển Sicily. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại thủ đô Rome của Italy, chặng dừng chân trong chuyến công du một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bao gồm Anh, Tây Ban Nha, Đức và Bỉ để thảo luận kế hoạch kiểm soát nhập cư hiệu quả hơn, ông Cazeneuve cho biết, Pháp đã soạn thảo và chuyển cho các đối tác EU liên quan một kế hoạch kiểm soát nhập cư trong khu vực.

Theo đó, các nước liên quan sẽ phối hợp tăng cường các hoạt động kiểm soát trong khuôn khổ chiến dịch "Hermes" do Cơ quan kiểm soát Biên giới và Nhập cư châu Âu (Frontex) triển khai trước đó ở khu vực Địa Trung Hải để thay thế chiến dịch "Mare Nostrum" của Italy, vốn chỉ bao gồm các hoạt động cứu trợ thuyền nhân gặp nạn trên biển.

Bộ trưởng Nội vụ Cazemeuve cũng chủ trương củng cố quan hệ với các nước như Tunisia, Ai Cập và thành lập một cơ quan điều phối viên châu Âu làm trung gian giữa Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR), các nước thành viên EU và các nước xuất phát của người nhập cư.

Tối cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo sẽ triển khai cơ chế phối hợp "Frontex plus" trong giai đoạn từ tháng 8 đến cuối tháng 11/2014. Các hoạt động tập trung vào "kiểm soát và sàng lọc người nhập cư", được kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả hơn tại khu vực Bắc Địa Trung Hải.

Theo Chính phủ Italy, chương trình "Mare Nostrum" đã cứu được khoảng 63.000 người nhập cư trái phép vào châu Âu qua biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, dư luận lại cho rằng, chương trình này không hiệu quả vì số người nhập cư vào Italy vẫn tăng mạnh lên tới hơn 100.000 kể từ đầu năm 2014. Bên cạnh đó, UNHCR cho biết, các vụ đắm tàu trên biển vẫn gia tăng, khiến khoảng gần 2.000 người nhập cư thiệt mạng trong giai đoạn này.


TTXVN/Tin tức
Gần 20 người nhập cư bất hợp pháp tới Italy thiệt mạng
Gần 20 người nhập cư bất hợp pháp tới Italy thiệt mạng

Ngày 24/8, Hải quân Italy phát hiện thi thể của 18 người nhập cư bất hợp pháp trên một con tàu nhỏ trôi dạt ở vùng biển phía Nam đảo Lampedusa của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN