Pháp: Đối tượng tấn công bằng dao ở Paris bị cáo buộc âm mưu giết người 

Ngày 6/2, các công tố viên Paris, Pháp, cho biết nghi phạm vụ tấn công bằng dao ở nhà ga đường sắt Gare de Lyon mới đây đã cố tình nhắm mục tiêu vào người Pháp.

Nghi phạm 32 tuổi, người gốc Mali, đã bị giới chức điều tra cáo buộc tội danh âm mưu giết người và tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí. Mức án tối đa đối với các tội danh này có thể lên tới tù chung thân. Văn phòng công tố đã tiến hành giám định tâm thần và loại trừ khả năng đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong trạng thái bất thường.

Theo công tố viên Laure Beccuau, lời khai và nội dung cuộc điện thoại của nghi phạm cho thấy đối tượng đã lựa chọn mục tiêu tấn công là người Pháp. Các nhà điều tra nghi ngờ đối tượng nhắm đến các nạn nhân dựa trên “chủng tộc, sắc tộc, quốc gia hoặc tôn giáo” của họ.

Trên tài khoản TikTok được cho là của nghi phạm, các nhà điều tra tìm thấy nhiều video thể hiện thái độ thù địch với nước Pháp và nhắc đến chiến dịch chống khủng bố của Pháp ở Mali giai đoạn 2013-2022. Đối tượng cũng nhiều lần đề cập “sự ngược đãi” của Pháp đối với cha mình.

Vụ tấn công bằng dao xảy ra sáng 3/2 tại Gare de Lyon, một trong những ga đường sắt chính tại Pháp, mỗi năm phục vụ hơn 100 triệu hành khách. Có 3 người bị thương trong vụ tấn công, song không nguy hiểm đến tính mạng.

Minh Anh (TTXVN)
Cảnh sát Pháp loại trừ khả năng vụ tấn công bằng dao ở Paris có liên quan khủng bố
Cảnh sát Pháp loại trừ khả năng vụ tấn công bằng dao ở Paris có liên quan khủng bố

Cảnh sát Pháp tạm thời loại trừ khả năng vụ tấn công bằng dao tại nhà ga đường sắt Gare de Lyon ở thủ đô Paris, Pháp sáng 3/2 (giờ địa phương) là một vụ khủng bố. Vụ việc khiến 3 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN